Đời sống
Loại virus H1N1 bằng công nghệ Plasmacluster Ion
Công nghệ lọc khí Plasmacluster Ion được viện Pasteur chứng nhận giúp loại bỏ 99% hoạt động virus H1N1 trong không gian có thể tích tương đương 25m3.
Nguyên nhân thật sự gây nên bệnh béo phì
Các nhà nghiên cứu ở Đại học Giao thông Thượng Hải phát hiện rằng béo phì có thể được gây ra bởi một loại vi khuẩn có tên enterobacter hơn là do ăn quá nhiều hoặc tập thể dục quá ít.Nhiều vùng tại Nhật đang "chìm" nhanh sau vụ động đất 9 độ richter
Trận động đất lịch sử 9 độ richter gây sóng thần tại Nhật Bản năm 2011 dường như đang khiến nhiều vùng của nước này “chìm” nhanh xuống biển.
Điều gì quyết định "khả năng đàn ông"?
Theo nghiên cứu mới, chính chiều dài tinh trùng, chứ không chỉ số lượng đông đúc của chúng, mới là nhân tố quyết định khả năng có con của đàn ông.Diệt trừ 3 loài ngoại lai xâm hại nghiêm trọng
Đến năm 2020, 3 loài sinh vật ngoại lai xâm hại nghiêm trọng là ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata), cây Mai dương (Mimosa pigra) và cây Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha) phải được kiểm soát và diệt trừ trên toàn quốc.Sát thủ thầm lặng từ cá nhiễm thủy ngân
Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Đa dạng sinh học và liên minh quốc tế của các nhóm chiến dịch môi trường tháng 12-2012, ô nhiễm thủy ngân ở thủy sản là không chỉ gia tăng trên toàn cầu.Phát hiện kiểu phân bào mới
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wisconsin Trung tâm Ung thư Carbone đã phát hiện ra một hình thức mới của sự phân chia tế bào trong các tế bào của con người.
Bé sinh non được sống nhờ bác sĩ cân nhầm
Cô bé Maddalena Douse là một trong những bé sinh non nhất từng được cứu sống tại Anh. Tất cả nhờ chiếc kéo phẫu thuật.Chất carotenoid trong ruột liên quan đến đột quỵ
Các nhà khoa học Thụy Điển tin rằng số lượng chất carotenoid trong đường ruột của người ảnh hưởng đến chứng đột quỵ, theo ANI.Kỳ thú dải mây xà cừ lóng lánh hiếm gặp ở Scotland
Ngay trước khoảnh khắc mặt trời mọc hôm 9/12, những người dân may mắn trên đảo Scalpay (Scotland) đã được chứng kiến cảnh tượng kỳ thú về đám mây óng ánh màu xà cừ.Chính phủ Ecuador nâng cảnh báo núi lửa hoạt động
Chính phủ Ecuador ngày 16/12 đã nâng mức báo động từ “vàng” lên “da cam” tại các vùng lân cận núi lửa Tungurahua sau khi hoạt động phun trào của núi lửa tăng trong những ngày gần đây.Số người chết vì bão ở Philippines vượt 1.000
Giới chức Philippines hôm qua xác nhận số người chết sau khi bão Bopha tràn qua miền nam nước này lên tới 1.020.Tuyết đen rơi ở Nga
Đêm ngày 13 rạng ngày thứ 14/12, một trận tuyết màu đen đã rơi xuống vùng Oktyabr tỉnh Omsk. Đây là lần thứ 2 hiện tượng này xảy ra tại khu vực trung tâm của vùng. TBọt cầm máu nội thương
Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển một loại bọt phun - có tên polyurethane polymer - có thể được tiêm vào ổ bụng của người bị nội thương để giúp ngăn chặn chảy máu bên trong.Có nên hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân tim đột quỵ?
Hãy từ bỏ hô hấp nhân tạo bằng miệng, chỉ sử dụng các động tác ép ngực bơm không khí sẽ giúp cứu sống nhiều nạn nhân đau tim và giảm nguy cơ tổn thương não hơn.Thế giới có thể đón trận siêu động đất 10 độ Richter
Năng lượng của trận động đất như vậy có thể gấp 30 lần trận động đất 9 độ Richter tấn công vùng Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3/2011."Keo" dán mạch máu
Làm từ hợp chất mà loài trai dùng để bám vào các vách đá, một loại gel mới có thể được phết lên thành động mạch, tĩnh mạch và gia cố mạch máu nơi đó.Năm 2030: Điều hành thế giới sẽ là châu Á và châu Phi
Đến năm 2030, hành tinh của chúng ta sẽ chật người, thế giới bắt đầu cảm thấy khan hiếm nước. Vai trò của Mỹ trên thế giới giảm sút nghiêm trọng.Triển vọng sản xuất thuốc trị ung thư từ tảo
Các nhà sinh vật học đã “thiết kế” tảo để tạo ra các loại thuốc chống ung thư phức tạp.Đường giúp tiêm chủng bớt đau
Liệu đường có giúp các bé giảm đau trong lúc tiêm chủng? Những bé được dùng đường trước khi tiêm chủng khóc ít hơn so với các bé khác.








