Đức hỗ trợ Việt Nam sản xuất điện bằng sức gió

  •  
  • 244

Ngày 21/6 tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) cùng Bộ Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo “Phát triển phong điện có nối lưới ở Việt Nam”.

Đông đảo quan chức, chuyên gia về năng lượng hai nước tham dự hội thảo đều khẳng định Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng gió, đặc biệt ở các vùng duyên hải từ Móng Cái đến Hà Tiên, nhiều vùng có khả năng để phát điện.

Tuy nhiên, đến nay việc tận dụng năng lượng gió ở Việt Nam còn khá khiêm tốn: Dù đã lập nhiều dự án, nhưng mới triển khai dự án phát triển ở đảo Bạch Long Vĩ. Công ty Cổ phần phong điện Việt Nam ra đời từ năm 2001, nhưng chủ yếu hoạt động bằng nguồn vốn tự có để xây dựng các trạm đo gió, thu thập số liệu gió…

Là cơ quan của Chính phủ Đức, GTZ có kinh nghiệm phát triển năng lượng gió tại hàng chục quốc gia trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, GTZ đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và sẽ xem xét hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam để tận dụng tiềm năng về năng lượng gió một cách tốt nhất.

Theo Tiền phong
  • 244