Dùng chuột bạch dò bom mìn

  •  
  • 511

Trước đây, cảnh sát Colombia đã sử dụng chó đánh hơi bom, nhưng trọng lượng của chó thường sẽ kích hoạt các vật liệu nổ. Bây giờ, họ quyết định chọn chuột vì nó có trọng lượng nhẹ, nhỏ hơn nửa kg.

Những con chuột này được nuôi trong phòng thí nghiệm. Trong buổi tập, con chuột bạch trên được đặt trên một lớp cỏ, dưới đó có chứa một thiết bị gây nổ. Chưa đầy một phút sau, chú chuột đã tìm thấy nó.

Huấn luyện chuột đề dò bom
Huấn luyện chuột đề dò bom (Ảnh: CNN)

Hiện nhóm huấn luyện do bác sĩ thú y Luisa Fernanda Mendez Pardo dẫn đầu, một người chuyên đào tạo chó phát hiện chất nổ, trong suốt 4 năm qua đã đào tạo được từ 15-18 con chuột dò bom.

Các con chuột đã được huấn luyện để phát hiện các loại vật liệu nổ bao gồm amoni nitrat, nhiên liệu dầu, thuốc súng và TNT.

Chương trình huấn luyện chuột trên có thể giúp các nhà chức trách Colombia rà soát bom mìn ở các vùng nông thôn.

Tuy nhiên, việc đào tạo chuột cũng sẽ khó khăn hơn chó. Cảnh sát Colombia đang lên kế hoạch sẽ dùng chuột dò mìn vào cuối năm nay.

Theo Đất Việt
  • 511