FTC sẽ ngăn cản Google thâu tóm DoubleClick

  •  
  • 62

Ba tổ chức bảo vệ quyền tự do cá nhân tại Mỹ đã đồng loạt lên tiếng phản đối, yêu cầu Uỷ ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) ngăn cản kế hoạch thâu tóm DoubleClick với mức giá kỷ lục 3,1 tỉ USD của Google.

Được biết, đề nghị này sẽ chỉ được xoá bỏ trong trường hợp đại gia tìm kiếm chấp thuận ngừng theo dõi hoạt động lướt web của người dùng.

Ba tổ chức đó là Trung tâm thông tin cá nhân điện tử (EPIC), Trung tâm dân chủ kỹ thuật số (CDD) và Tập đoàn nghiên cứu lợi ích cộng đồng Mỹ (US PIRG). Theo lời phàn nàn gửi lên FTC hôm thứ sáu vừa qua (20/4) của ba tổ chức, yêu cầu FTC phải chặn ngay vụ thâu tóm của Google trừ khi họ nhận được những đảm bảo từ phía Google và DoubleClick về việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Những đảm bảo đó gồm cam kết xoá bỏ tất cả những cookies cùng nhiều yếu tố nhận dạng bắt nguồn từ việc tìm kiếm trên Internet. Đây là những yếu tố có thể giúp xác thực người dùng sau khi kết thúc mỗi phiên làm việc nào đó trên Google.

Nguồn: brianrose.com
Những yêu cầu này hẳn sẽ tác động sâu sắc tới nhiều trong số các dịch vụ Google cung cấp, những dịch vụ vốn được xây dựng để lưu lại toàn bộ quá trình giao dịch cũng như tìm kiếm của người dùng.

Google thu thập dữ liệu liên quan tới thói quen tìm kiếm và lướt net của hàng triệu tín đồ mạng, theo dõi việc họ xem gì, viết gì và thậm chí cả mua gì để giúp các nhà quảng cáo của từng lĩnh vực tương ứng. Còn DoubleClick thì chuyên theo sát các hoạt động lướt web của người dùng thông qua những cookies đính kèm trong banner quảng cáo, sau đó hãng sẽ tập hợp, trao đổi thông tin với các nhà quảng cáo để họ truyền tải thông tin quảng bá sản phẩm “trúng đích” hơn.

Theo ba nhóm bảo vệ quyền tự do cá nhân trên, việc thu thập những thông tin cá nhân kiểu đó đã làm nảy sinh những lo lắng về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân và Uỷ ban FTC cần phải xem xét.

Trong bản tường trình của 3 nhóm gửi lên FTC có đoạn: “Cả Google lẫn DoubleClick đều chưa có những bước thoả đáng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân thu thập được. Thêm nữa, việc thâu tóm của Google sẽ tạo ra những mối nguy đáng lo ngại với vấn đề quyền tự do cá nhân cũng như vi phạm các tiêu chuẩn về hoạt động quảng cáo trực tuyến đã được thừa nhận trước đó”.

Những tiêu chuẩn đó bao gồm các nguyên tắc bảo vệ quyền tự do cá nhân của Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (OECD).

Ba tổ chức trên cũng yêu cầu FTC điều tra về tác động của vụ thâu tóm DoubleClick lên các hoạt động theo dõi và mô tả hoạt động của người dùng Internet của Google.

Họ cũng ngỏ ý mong muốn FTC lệnh cho DoubleClick loại bỏ các cookie, cũng như những yếu tố xác thực người dùng cá nhân, khỏi bất cứ biên bản nào chuyển giao cho Google. Điều này chỉ không cần thực hiện trong trường hợp hãng này được phép khai thác dữ liệu thông tin, trong đó có việc tạo quyền cho người dùng kiểm tra, xoá và chỉnh sửa dữ liệu.

Bên cạnh đó còn có yêu cầu Google giải thích trước công luận kế hoạch tuân thủ những quy định về bảo vệ quyền tự do cá nhân kiểu như của OECD như thế nào, yêu cầu công ty này cho quyền truy cập hợp lý vào những dữ liệu xác thực cá nhân cũng như xây dựng chính sách xoá bỏ dữ liệu.

Đỗ Dương

Theo PCWorld, VietNamNet
  • 62