Gạo mang gene người

  •  
  • 424

Loại gạo biến đổi gene

Loại gạo biến đổi gene 
(Ảnh: Sky news)

Công ty công nghệ sinh học Ventria Bioscience (Mỹ) vừa cho ra đời giống lúa với một phần bộ gene là gene của con người.

Công ty Ventrina nói họ thay đổi gene của loại lúa này để nó có thể sinh sản ra các protein của người như protein trong sữa mẹ và nước bọt. Nhờ đó, lúa sẽ có khả năng trị một số bệnh như tiêu chảy, nguyên nhân làm trẻ em các nước nghèo tử vong đứng thứ ba.

Theo Ventrina, họ đang chờ Bộ Nông nghiệp Mỹ phê chuẩn việc đưa giống lúa biến đổi gene này vào trồng đại trà, nhưng trước mắt đã được giao hơn 1.200 héc-ta đất canh tác ở Kansas. Đến khi được cấp phép, công ty sẽ trồng loại lúa này để trích xuất protein và sản xuất sữa chua, bánh kẹo và thức uống. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói loại "gạo Frankenstein" này sẽ gây hậu quả khó lường cho sức khỏe con người.

M.HUY

Theo Sky News, Tuổi trẻ
  • 424