Giải mã những vụ tử hình khó tin trong lịch sử

  •   3,813
  • 21.874

Chỉ vì ăn trộm một ổ bánh mì, một cậu bé 7 tuổi bị xử tử hình khiến dư luận bàng hoàng.

Năm 1241, William Maurice bị cáo buộc là cướp biển nên bị kết án tử hình.
Năm 1241, William Maurice bị cáo buộc là cướp biển nên bị kết án tử hình. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận bị hành hình bằng cách treo cổ, kéo lê rồi phanh thây. Hình phạt tàn khốc này là thiết kế đặc biệt dành riêng cho Maurice. Người dân cảm thấy thích thú khi chứng kiến cảnh hành hình Maurice. Chính vì vậy, hình thức tử hình tàn khốc này được sử dụng phổ biến.

Hai người đàn ông bị cáo buộc là có "quan hệ" với nhau nên bị bắt giữ và đem ra xét xử.
Vào năm 1321, một vụ hành hình gây chấn động lịch sử. Theo đó, hai người đàn ông bị cáo buộc là có "quan hệ" với nhau nên bị bắt giữ và đem ra xét xử. Hai người đàn ông trên sống ở Egmont, Amsterdam. Sau thời gian xét xử, họ bị kết án tử hình và thi hành án bằng cách thiêu sống. Họ trở thành người đầu tiên bị tử hình vì tội danh này ở miền bắc Hà Lan.

Agnes Waterhouse ở Chelmsford, Anh, bị kết tội là phù thủy và giết chết chồng, hàng xóm
Năm 1566, Agnes Waterhouse ở Chelmsford, Anh, bị kết tội là phù thủy và giết chết chồng, hàng xóm và một số gia súc. Con gái của Agnes là Joan và người bạn của bà là Elizabeth Francis cũng bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, chỉ có Agnes bị kết tội và nhận bản án tử hình. Agnes được người bạn Elizabeth tặng cho một con mèo có tên Satan. Con mèo này đã cho Agnes thấy được sức mạnh siêu nhiên của nó khi giết chết một con lợn và dạy cho cô những điều huyền bí về phép thuật. Về sau, Agnes sử dụng phép thuật biến con mèo thành con cóc. Với việc bị kết tội là phù thủy, Agnes bị treo cổ.

Champion trở thành nữ phạm nhân bị tử hình gây chấn động khi dư luận không biết nạn nhân là ai hay vụ án mạng diễn ra như thế nào.
Năm 1632, Jane Champion bị buộc tội giết người. Champion trở thành nữ phạm nhân bị tử hình gây chấn động khi dư luận không biết nạn nhân là ai hay vụ án mạng diễn ra như thế nào. Dẫu vậy, Champion vẫn bị đem ra xét xử và bị kết án tử hình bằng cách treo cổ.

Hai chị em nhà Hammond bị kết án tử hình vì ăn trộm một ổ bánh mì.
Năm 1708, Michael Hammond (7 tuổi) và chị gái Ann (11 tuổi) bị bắt vì tội ăn trộm. Điều đáng nói là hai chị em nhà Hammond bị kết án tử hình vì ăn trộm một ổ bánh mì. Với tội danh này, hai chị em bị treo cổ. Michael trở thành người nhỏ tuổi nhất từng bị treo cổ vì phạm phải trọng tội.

Cập nhật: 19/06/2017 Theo kienthuc
  • 3,813
  • 21.874