Hình ảnh bão Haikui đổ bộ vào Trung Quốc

  •  
  • 891

Cơn bão nhiệt đới Haikui sáng ngày 7/8 đổ bộ vào miền đông Trung Quốc, khiến gần hai triệu người phải sơ tán.

>>> Trung Quốc sơ tán dân vì bão

Người đi bộ trên đường phố Thượng Hải bị gió thổi mạnh. Bão Haikui được cho là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc kể từ năm 2005.
Người đi bộ trên đường phố Thượng Hải bị gió thổi mạnh. Bão Haikui
được cho là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc kể từ năm 2005.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 15. Chính quyền địa phương cấm mọi hoạt động tụ tập ngoài trời, đóng cửa công viên và tạm dừng các lớp học hè cũng như nhưng công trình đang xây dựng.
Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 15. Chính quyền địa phương
cấm mọi hoạt động tụ tập ngoài trời, đóng cửa công viên và tạm
dừng các lớp học hè cũng như nhưng công trình đang xây dựng.

Cây lật gốc do bão Haikui tại trung tâm huyện Sanmen, Chiết Giang.
Cây lật gốc do bão Haikui tại trung tâm huyện Sanmen, Chiết Giang.

Một người đàn ông đang chống chọi cơn gió mạnh tại thị trấn Hepu, huyện Xiangshan. Ít nhất 130 người sống ở nông thôn bị cô lập.
Một người đàn ông đang chống chọi cơn gió mạnh tại thị trấn Hepu,
huyện Xiangshan. Ít nhất 130 người sống ở nông thôn bị cô lập.

Biển chỉ đường đổ gục tại thị trấn Hepu.
Biển chỉ đường đổ gục tại thị trấn Hepu.

Một ruộng dưa hấu bị bão tàn phá tại làng Xunyan, huyện Sanmen.
Một ruộng dưa hấu bị bão tàn phá tại làng Xunyan, huyện Sanmen.

Cột điện đổ gần cảng cá Shipu, huyện Xiangshan, tỉnh Chiết Giang.
Cột điện đổ gần cảng cá Shipu, huyện Xiangshan, tỉnh Chiết Giang.

Các con tràu đi trú bão tại thị trấn Hepu. Hơn 30.000 tàu của Chiết Giang được gọi về trú ẩn tại cảng.
Các con tràu đi trú bão tại thị trấn Hepu. Hơn 30.000
tàu của Chiết Giang được gọi về trú ẩn tại cảng.

Theo VNE
  • 891