Google tiến tới “thâu tóm” JotSpot

  •  
  • 46

Google tiếp tục chiến dịch bành trướng đế chế online của mình bằng việc mua lại JotSpot, một công ty chuyên phát triển các ứng dụng web mini, hay còn gọi là "Wikis" vào ngày hôm qua. 

Nhưng khác với bản hợp đồng đình đám trị giá 1,65 tỷ USD cổ phiếu mua lại YouTube cách đây 3 tuần, giá trị của vụ Google tiếp quản JotSpot lần này không được công bố. Thông tin cũng chỉ được đăng tải trên các weblog một cách phi chính thống chứ không có những tuyên bố rình rang.

Thuật ngữ Wiki bắt nguồn từ thổ ngữ "wiki-wiki" trong tiếng Hawaii, có nghĩa là rất nhanh. Nó hiện được dùng để chỉ những website cho phép khách truy cập thay đổi nội dung, mà từ điển bách khoa trực tuyến Wikipedia chính là thí dụ điển hình nhất.

Chân dung JotSpot

Mới thành lập được 3 năm tại thung lũng Silicon, JotSpot đã phát triển được một loạt các phần mềm văn phòng trực tuyến có nhiều tính năng tương đồng với ứng dụng Office của Microsoft như Word hoặc Excel. Nhưng thay vì chạy trên máy tính của riêng từng người, các ứng dụng của JotSpot được cung cấp như những dịch vụ Web.

Đầu năm nay, JotSpot vừa tung ra phần mềm ứng dụng Internet JotSpot 2.0, khẳng định đây là một "bước tiến hóa trong cách con người chia sẻ và biên tập website". Nói đúng hơn, JotSpot 2.0 là một ứng dụng máy tính "Wiki", cho phép người dùng cùng nhau lập lịch làm việc, chỉnh sửa bảng tính Spreadsheets, chia sẻ album ảnh ...

JotSpot 2.0 được thiết kế để ngay cả những người dùng "a,b,c" nhất về công nghệ cũng có thể dễ dàng thiết kế ra các trang web với đủ tính năng như slide show, đường link và video clip trích từ các site như YouTube.

Tham vọng của Google

Trong nỗ lực thách thức địa vị thống trị của Microsoft, Google lần lượt đưa những dịch vụ như bảng tính, lịch và xử lý văn bản lên mạng một cách miễn phí . Thay vì bỏ tiền ra mua phần mềm độc quyền về cài đặt vào máy tính, nay người dùng chỉ cần vào mạng, mở ứng dụng và sử dụng "mì ăn liền". Đây chính là một phần của cuộc cách mạng Web có tên "Web 2.0".

Sau bước đi tiên phong của JotSpot, Google và nhiều hãng khác đã đua nhau nhảy vào thị trường dịch vụ Web đầy hứa hẹn này. "Hùng hổ" và quyết liệt nhất vẫn là gã khổng lồ tìm kiếm khi đầu năm nay, hãng này mua lại phần mềm xử lý văn bản Writely và giới thiệu nhiều ứng dụng Web mới như Google Spreadsheets (cạnh tranh với Excel) và Google Calendar (một ứng dụng quản lý lịch làm việc).

"Mục tiêu là sổ lồng cho wiki. Chúng vô cùng tiện lợi, hữu dụng nhưng vẫn đang bị nhốt trong cũi", Giám đốc điều hành của JotSpot tuyên bố.

Trọng Cầm

Theo Reuters, VietNamNet
  • 46