Hai cần thủ dựng lều trong đêm lạnh để câu cá trên băng, vớ ngay hai con "cá nguyên thủy"

  •  
  • 1.224

Hai cần thủ đã câu được loài có được mệnh danh là "cá nguyên thủy". Đó là loài cá gì?

Hai cần thủ có tên Jake và Blakes đã trải nghiệm việc câu cá trên băng trong đêm tối lạnh giá của con sông St. Croix, bang Minnesota, Mỹ. Nhiệt độ vô cùng thấp khiến họ phải căng lều và sử dụng các thiết bị sưởi ấm di động.

Loài cá này có tuổi thọ rất cao khi sống tới 150 năm tuổi.
Loài cá này có tuổi thọ rất cao khi sống tới 150 năm tuổi.

Khi chiếc lều được dựng xong thì họ cũng đồng thời khoan một lỗ băng nhỏ ở góc lều và tiến hành thả câu. Kết quả là cả hai đã nhanh chóng kéo lên một con cá tầm hồ (Tên khoa học: Acipenser fulvescens) có kích thước khá nhỏ.

Cả hai đã thả con cá này ra vì mục tiêu của họ là một con cá lớn hơn. Quả thật, sau đó không lâu thì cả hai đã vui mừng khi liên tiếp câu được hai con cá tầm hồ khác to lớn hơn rất nhiều. Những con cá này sau đó đều được thả lại sông để chúng tiếp tục tồn tại.

Cá tầm hồ được mệnh danh là loài "cá nguyên thủy: vì xuất hiện trên trái đất từ rất lâu. Loài cá này cũng có tuổi thọ rất cao khi sống tới 150 năm tuổi. Cá tầm săn mồi ở tầng đáy nên để câu được chúng không phải là điều dễ dàng.

Cá tầm hồ là loài cá lớn với chiều dài có thể lên đến 2,2 m và nặng hơn 108 kg. Loài cá này đang bị đe dọa vì bị đánh bắt quá mức. Sông St. Croix là một trong những nơi nổi tiếng với số lượng cá tầm lớn, hơn 5.000 con.

Cập nhật: 28/03/2022 Theo Pháp luật&bạn đọc
  • 1.224