Hàn Quốc: người dùng Internet phải khai tên thật

  •  
  • 85

Theo một qui định mới của Bộ Thông tin liên lạc Hàn Quốc, kể từ tháng bảy năm nay, bất cứ ai muốn gửi ý kiến lên các trang web có hơn 100.000 lượt truy cập mỗi ngày đều phải khai báo tên họ thật của mình.

Qui định trên áp dụng với các trang web cổng thông tin, web của các phương tiện truyền thông và cơ quan chính phủ. Những trang web nào không thực hiện đúng qui định sẽ bị phạt tối đa 30 triệu won (32.000 USD).

Đây là biện pháp của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đối phó với tình trạng tội phạm Internet tràn lan do những kẻ ẩn danh gây ra. Hệ thống khai báo tên thật sẽ giúp cơ quan điều tra lần ra tung tích của tội phạm trên mạng, khiến chúng khó hoạt động hơn. Một số người đã lên tiếng phản đối qui định này vì cho rằng nó vi phạm quyền tự do ngôn luận và sự riêng tư của con người.

T.TRÚC

Theo Korea Times, Tuổi Trẻ Online
  • 85