Hợp tác Nga - Việt phát triển điện hạt nhân

  •  
  • 935

Ngày 25/7/2009, tại Nhà khách Chính phủ đã diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển điện hạt nhân giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Tập đoàn nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga ROSATOM.

Sự kiện này diễn ra t rong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga X. La-vơ-rốp. 

Theo Bản ghi nhớ này, hai bên sẽ tiến hành hợp tác trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở pháp lý, pháp quy và xây dựng bộ máy quản lý, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp điện hạt nhân của Việt Nam, phát triển hệ thống giáo dục chuyên ngành quốc gia cho Việt Nam; nghiên cứu lựa chọn địa điểm cho nhà máy điện hạt nhân; nghiên cứu lựa chọn địa điểm, chuẩn bị thiết kế và xây dựng trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới ở Việt Nam... 

Nhà máy Điện Hạt nhân. (Ảnh minh họa: Corbis)

Giữa chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga đã có Hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, ký ngày 27 tháng 3 năm 2002. Trong khuôn khổ Hiệp định này, các cơ quan hữu quan của hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và điện hạt nhân.

Việc ký Bản ghi nhớ lần này thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, mang tính chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần vào việc thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển và sử dụng điện hạt nhân một cách an toàn, an ninh và vì mục đích hoà bình ở Việt Nam.

PV - Vietnamnet (Theo VISTA)
  • 935