HP sát nhập hoặc đóng cửa hàng trăm trụ sở

  •  
  • 148

Hãng máy tính lớn thứ hai toàn cầu Hewlett-Packard hôm quan công bố kế hoạch sát nhập hoặc đóng cửa hàng trăm trụ sở thành một lượng nhỏ các trụ sở chính. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm chi phí được hãng khởi xướng từ cách đây một năm.

Máy tính xách tay HP Pavilion dv8000. Ảnh: Cnet

Công ty này chưa quyết định trụ sở nào sẽ bị đóng cửa và cần phải tiết kiệm khoảng bao nhiêu chi phí trong kế hoạch kéo dài 4 năm này. Việc thu gọn cơ cấu này sẽ làm gia tăng nhiều chức năng cho các trụ sở chính", hãng Hewlett-Packard, có cơ quan đầu não đặt tại Palo Alto, California, cho biết.

Tháng trước, HP đã cho sát nhiều nhiều bộ phận chức năng khác nhau từ dây chuyền hoàn thiện, thống kê, cung ứng và đặt hàng của các bộ phận bán hàng PC, máy in và máy chủ lại với nhau.

Chủ tịch điều hành hãng ông Mark Hurd, đảm nhiệm chức vụ CEO này từ năm 2005 thay ông Carly Fiorina, đã thực hiện cắt giảm hơn 15.000 nhân công, chiếm khoảng 10% tổng số nhân viên, tiết kiệm được ít nhất 1,9 tỷ USD để cạnh tranh với các hãng đối thủ như Dell , hãng PC số một thế giới, và Lenovo hãng xếp ngay sau HP.

Lenovo trở thành hãng máy tính lớn thứ ba toàn cầu kể từ khi mua lại bộ phận kinh doanh máy tính cá nhân của hãng IBM vào quý II năm ngoái.

Hôm qua, HP còn công bố kế hoạch tái thiết lại bộ máy văn phong và trang bị cơ sở vật chất với công nghệ hiện đại như các máy điện thoại Internet đời mới, các mạng kết nối không dây và khả năng truy cập Internet ngay ở phòng khách, phòng trà và phòng ăn tự phục vụ.

Công ty này cũng hợp nhất nhiều trụ sở, văn phòng chủ chốt trên phạm vi toàn cầu, đóng cửa hoặc nhượng lại khá nhiều ngôi nhà mà HP đang sử dụng.

Về các văn phòng đại diện, công bố mới đây của HP là sẽ thu gọn 85 trung tâm dữ liệu thông tin thành 6 trung tâm và đặt ở ba địa danh.

Cổ phiếu của Hewlett-Packard tăng 49 cent, tương đương 1,5%, ở mức 33,26 USD vào chiều qua trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

T.B.

Theo Eweeek, Sohoa
  • 148