Iran khai trương dự án nguyên tử

  •  
  • 74
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã khai trương dự án lò phản ứng nước nặng như một phần trong chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này.

Iran nói thông điệp của mình là thông điệp hòa bình

Iran nói thông điệp của mình là thông điệp hòa bình (Ảnh: BBC)

Ông Ahmadinejad khánh thành nhà máy tại Arak năm phía tây nam thủ đô Tehran.

Nước nặng sẽ được sử dụng để làm nguội lò phản ứng đang được xây dựng tại khu vực này, là nơi sẽ cho ra các sản phẩm phụ của plutonium, có thể được dùng để chế tạo đầu đạn.

Việc khai trương diễn ra chỉ năm ngày trước hạn chót mà Liên Hợp Quốc đưa ra cho Iran, đòi nước này phải ngưng chương trình hạt nhân của mình. Iran nói các hoạt động của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình.

Hoa Kỳ nói Tehran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, trong lúc Iran nói họ đang xây dựng một lò phản ứng nhằm cung ứng năng lượng hạt nhân cho đất nước.

''Các mục đích hoà bình'

Tin tức nói rằng tổng thống Ahmadinejad đã đi thăm nơi đặt nhà máy, nằm cách thủ đô 190km về phía tây nam.

"Khánh thành một nhà máy sản xuất nước nặng tại Arak là một bước đi lớn hướng tới việc sử dụng các quyền của mình, đó là Iran muốn đạt được công nghệ hạt nhân vì mục đích hoà bình," phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran Hamid Reza Asefi được trích lời trên truyền hình nhà nước.

Lễ khai trương diễn ra giữa lúc quốc tế đang gây áp lực lên Iran, đòi nước này phải ngưng chương trình hạt nhân của mình.

Hôm Thứ Sáu, Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki nói không nước nào có thể buộc Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân "vì mục đích hoà bình" của mình.

Iran đã đề nghị có "các cuộc đối thoại nghiêm túc" trước gói các ưu đã mà quốc tế đưa ra nhằm đổi lấy việc Iran ngưng việc làm giàu uranium chậm nhất là vào 31 tháng Tám.

Thế nhưng Hoa Kỳ nói cần phải ngưng việc nghiên cứu làm giàu trước. Trung Quốc và Nga trước đó nói rằng đàm phán là cách duy nhất.

Iran có thể sẽ phải đối diện với các lệnh trừng phạt nếu không chịu ngưng chương trình hạt nhân của mình

Theo BBC
  • 74