Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập

  •  
  • 942

Tối 8/11 vừa qua, 5 nhà khoa học, 1 nhà toán học và một nhóm 7 nhà vật lý đã được tôn vinh trao giải thưởng Nobel Đột phá 2016, với tổng giải thưởng 21 triệu USD.

Giải thưởng Nobel Đột phá 2016

Vào năm 2012, quỹ Giải thưởng Nobel Đột phá được sáng lập bởi Arthur Levinson, Chủ tịch Công ty Genentech.
Cùng các nhà tài trợ gồm ba cặp vợ chồng doanh nhân là vợ chồng Sergey Brin là người đồng sáng lập hãng Google, tỷ phú Mark Zuckerberg – người sáng lập ra Facebook và 2 tỷ phú người Nga.

Họ tự nguyện lập quỹ trao giải hàng năm cho những nhà khoa học, nhà nghiên cứu có công trình nghiên cứu mang tính đột phá, mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Cúp giải Nobel Đột phá tôn vinh thành tựu trọn đời.

Mỗi phần thưởng của giải Nobel Đột phá trị giá 3 triệu USD, nhiều gấp 3 lần so với phần thưởng các giải Nobel bình thường là 925.000 USD.

Năm ngoái, giải Nobel Đột phá được trao cho 12 nhà nghiên cứu với tổng trị giá phần thưởng 33 triệu USD.
Khi được hỏi rằng: “vì sao tổng giá trị giải thưởng năm nay đã bị giảm 50%?", người phát ngôn của quỹ giải Nobel Đột phá cho biết: “giá trị mỗi phần thưởng dao động qua từng năm”.

Ví dụ năm nay, tám nhà khoa học chia nhau phần thưởng 500.000 USD. Một cậu học sinh 18 tuổi được phần thưởng 400.000 USD không chỉ cho chính mình mà phải chia cho giáo viên và nhà trường.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Nhà khoa học John Hardy (đứng giữa) nhận giải thưởng Nobel Đột phá 2016 từ vợ chồng nhà đồng sáng lập hãng Google Sergey Brin.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Những nhà khoa học được nhận giải thưởng Nobel Đột phá 2016, trên sân khấu khán phòng Mountain View tại bang California, Mỹ vào tối 8/11.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Nhà khoa học Edward Boyden đoạt giải thưởng 3 triệu USD cho công trình nghiên cứu neuron để điều khiển hoạt động điện trường neuron bằng ánh sáng.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Nhà nghiên cứu Karl Deisseroth (đứng bên phải sân khấu) thuộc trường ĐH Stanford và Viện Nghiên cứu Y học Howard Hughes nhận phần thưởng 3 triệu USD.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Nhà nghiên cứu John Hardy của trường ĐH London nhận phần thưởng 3 triệu USD vì những phát hiện về đột biến có ý nghĩa mở ra hướng phòng chống và điều trị mới cho bệnh Alzheimer.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Nhà nghiên cứu Helen Hobbs (đứng giữa) thuộc Trung tâm Y học của trường ĐH Texas Southwestern và Viện Nghiên cứu Y học Howard Hughes đoạt phần thưởng 3 triệu USD. Bà đã phát hiện ra gene khống chế mỡ và cholesterol mở ra hướng phòng tránh mới cho bệnh tim mạch và gan.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Nhà nghiên cứu Svante Pääbo thuộc Viện Nghiên cứu Max Planck đoạt phần thưởng 3 triệu USD vì giải mã và tái thiết được bộ gene người cổ đại Neanderthal là tổ tiên của loài người hiện đại.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
7 nhà vật lý đại diện cho 1.377 nhà nghiên cứu khác, nhận giải thưởng 3 triệu USD vì phát hiện về cấu trúc lỏng lẻo neutrino, mở ra hướng phát triển xa hơn cho dạng vật lý tiêu chuẩn.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Nhà toán học Ian Agol thuộc trường ĐH California và Viên Nghiên cứu Advanced Study nhận giải thưởng 3 triệu USD vì những đóng góp cho nhóm nghiên cứu hình học kích cỡ nhỏ, có liên quan đến toán học.

Giải thưởng Nobel Đột phá do các “ông lớn” tự nguyện sáng lập
Lần đầu tiên giải thưởng Đột phát được trao cho một học sinh trung học. Cậu học sinh Ryan Chester của trường Trung học North Royalton, bang Ohio (Mỹ) được nhận giải thưởng vì video khoa học do cậu tự làm giải thích giả thuyết về thời gian.

Số tiền 300.000 USD giải thưởng được chia ra thành học bổng 250.000 USD cho Ryan Chester, 50.000 USD thưởng cho giáo viên của Ryan và 100.000 thưởng cho trường Ryan học.

Theo Trí Thức Trẻ
  • 942