Khám phá
Khám phá khoa học vũ trụ - Khám phá khoa học công nghệ
Kham Pha - Khám phá những bí mật của vũ trụ, Khám phá thế giới, bí ẩn vũ trụ, thế giới tự nhiên, phát minh vĩ đại, sinh vật lạ, chuyện lạ ly kỳ của thế giới hay khám phá các sự kiện bí ẩn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong quá khứ, khám phá khoa học những thí nghiệm khổng lồ. Các tin tức về khám phá khoa học sẽ được cập nhật nhanh nhất
Cá voi mắc cạn tập thể tại New Zealand
Giới chức New Zealand thông báo khoảng 80 con cá voi lao vào bờ vịnh Spirits tại nước này, song thời tiết không cho phép con người cứu hộ chúng.
Mexico lai tạo thành công giống ngô chịu khô hạn
Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu cao cấp quốc gia Mexico (CINVESTAV) vừa lai tạo và thử nghiệm thành công giống ngô mới, có khả năng chịu khô hạn cao hơn 20% so với các giống hiện hành tại nước này.Nhà có chó, trẻ năng động hơn
Một nghiên cứu tại Anh cho thấy trẻ em trong những gia đình nuôi chó vận động nhiều hơn so với trẻ khác.
Tìm kiếm Người tuyết đến từ hành tinh khác
Cuối tháng Chín năm nay (2010) một đoàn thám hiểm các nhà báo khoa học sẽ lên đường đến Gornaia Soria tại miền nam Kubass để tìm kiếm Người tuyết, có thể bay đến từ Vũ trụ.Phát hiện loài vượn hiếm ở Đông Dương
Các nhà khoa học Đức hôm qua tuyên bố họ phát hiện một loài vượn quý hiếm trong những khu rừng nhiệt đới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.Nước trên Mặt trăng làm sai lệch kính viễn vọng
Kế hoạch lắp đặt hệ thống kính viễn vọng của các nhà khoa học Trung Quốc trên mặt trăng vào năm 2013 có thể sẽ bị ảnh hưởng vì sự tồn tại của nước trên hành tinh này.Trung thu này, Mặt trăng có gì lạ?
Mặt trăng xuất hiện vào đêm Trung thu năm nay sẽ có kích cỡ nhỏ nhất trong vòng 18 năm trở lại đây.
Quả dưa chuột dài kỷ lục
Một người làm vườn ở Anh đã trồng được quả dưa chuột được cho là dài nhất thế giới, với chiều dài 47 inch (khoảng 119cm). Với thành tích này bà có thể được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness.Giới khảo cổ khẳng định mộ Tào Tháo là thật
Hơn 120 nhà khảo cổ học hàng đầu tại Trung Quốc hôm qua khẳng định ngôi mộ ở huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, đúng là nơi yên nghỉ của Tào Tháo, nhà chính trị và quân sự lừng danh thời Tam Quốc.“Người ngoài hành tinh” thích lên truyền hình
Trong vài ngày trở lại đây một đoạn video có nguồn gốc từ Argentina đã làm xôn xao cộng đồng mạng thế giới khi trong đoạn video vốn là của một chương trình truyền hình trực tiếp này xuất hiện hình ảnh một “người ngoài hành tinh”.Châu Âu sẽ đưa robot lên mặt trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu sẽ thiết kế một robot cực kỳ tinh vi để thám hiểm mặt trăng trong tương lai.Trung thu, ngắm sao Mộc sáng nhất trong gần 50 năm qua
Bạn đừng bỏ qua cơ hội được ngắm sao Mộc sáng nhất trong vòng gần 50 năm qua vào buổi tối trước Trung thu một ngày (14/8 âm lịch).Có phải con vật nào cũng ngủ không?
Cuộc sống của lũ chim di trú thật vất vả. Trong cuộc di cư dài hàng vạn cây số không ngơi nghỉ, chúng có ngủ không ? Chắc chẳng ngủ, chúng không thể bay xa đến vậy.Phát hiện kỳ nhông khổng lồ ở Trung Quốc
Một người dân Trung Quốc bắt được con kỳ nhông nặng đến 7,6 kg với chiều dài gần 1,3 mét. Các chuyên gia nhận định đây là con lớn nhất từng được tìm thấy tại quốc gia này.Kỷ lục gần nhau Sao Mộc-Trái Đất: ngày 20/9/2010
Sao Mộc sẽ tiến gần Trái Đất hơn bất cứ cuộc chạm trán nào diễn ra trong vòng 60 năm (từ 1963 đến 2022).Gấu rèn luyện sức khỏe bằng…yoga
Với những động tác vô cùng dẻo dai và khéo léo, một con gấu ở Phần Lan tập yoga để rèn luyện sức khỏe, chắc hẳn cô gấu này cũng muốn kéo dài tuổi thọ.Phát hiện thêm bốn loài bọ cạp mới tại Indonesia
Một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Indonesia (LIPI) cùng một số nhà khoa học người Australia và Nhật Bản vừa phát hiện bốn loài bò cạp không đuôi, tên khoa học là Amblygpygi, tại các tỉnh Đông và Trung Kalimantan, Indonesia.Mạng nhện dài 25 m
Các nhà khoa học vừa phát hiện chiếc mạng nhện lớn nhất thế giới tại đảo quốc Madagascar với chiều dài lên tới 25 m.Phát hiện loài chuột chù voi kỳ lạ ở Kenya
Các nhà khoa học vô cùng sửng sốt khi máy quay tự động của họ đặt trong khu rừng già ở Kenya đã chụp được hình một con chuột chù khổng lồ mình voi.Băng ở Bắc Cực có thể sẽ biến mất vào năm 2030
Băng ở Bắc cực đã tan chảy với tốc đô chưa từng thây trong mùa hè vừa qua. Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo rằng tình trạng ấm lên toàn cầu có thể thể khiến băng ở Bắc Cực sẽ biến mất vào tháng 9 năm 2030.








