Khám phá
Khám phá khoa học vũ trụ - Khám phá khoa học công nghệ
Kham Pha - Khám phá những bí mật của vũ trụ, Khám phá thế giới, bí ẩn vũ trụ, thế giới tự nhiên, phát minh vĩ đại, sinh vật lạ, chuyện lạ ly kỳ của thế giới hay khám phá các sự kiện bí ẩn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong quá khứ, khám phá khoa học những thí nghiệm khổng lồ. Các tin tức về khám phá khoa học sẽ được cập nhật nhanh nhất
Phụ nữ có mặt trong pháo đài La Mã
Phụ nữ từng sống và làm việc trong các pháo đài quân sự La mã. Phát hiện này đã lật đổ quan niệm rằng các pháo đài chỉ do nam giới chiếm giữ, nhà khảo cổ Penelope Allison tại Đại học quốc gia Australia cho biết. "Họ không sống trong những cộng
Bãi đá khổng lồ hay khu vườn đồ chơi của Chúa?
Ở vùng cận Kaspir của Kazakhstan, trên hoang mạc rộng lớn thuộc khu vực heo hút của tỉnh Turysh, người ta mới phát hiện hàng nghìn hòn đá tròn như những hòn bi khổng lồ nằm rải rác trên một diện tích khá lớn, có niên đại khoảng 8-9 triệu năm. Kh&oc4 loài Thực vật thuỷ sinh xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới
Cỏ biển Caulerpa là loài thực vật thuỷ sinh được du nhập đến vùng Địa Trung Hải vào khoảng năm 1984, có thể dưới dạng cặn lắng trong nước bể nuôi sinh vật biển của bảo tàng sinh vật biển Monaco. Cỏ biển Caulerpa thích nghi tốt với các vùng nước lạnh và đã ph&
Người tai dài trên đảo Easter
"Người tai dài" với 1000 nhân khẩu đã để lại dấu ấn rất lớn trên đảo Easter: Những bức tượng bằng đá khổng lồ, những con đường, hang động được đục vào vách đá cứng, đài quan sát thiên văn được đặt trên úi Lanocan một công trình nCon moóc Bắc cực
Có tên khoa học là Odobenus rosmarus thường sống với nhau thành từng bầy lớn (có khi lên đến hơn 100 con), tập trung bờ biển Bắc cực. Moóc thường dành phần nhiều thời gian trong ngày để ngủ, chúng giữ ấm được cho cơ thể trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt ở Bắc cực làCha ông chúng ta là người châu Phi ?
Các nhà khoa học đã xác định được một cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng tại châu Phi cách đây khoảng 70 ngàn năm và nhiều khả năng đã làm thay đổi tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Những bằng chứng từ các lớp trầm tích đưNguồn cá nước ngọt đang bị đe doạ
Trong một báo cáo mới đây đăng trên tạp chí BioScience, các nhà khoa học cho biết, việc khai thác quá mức nguồn cá nước ngọt đang đe doạ sự đa dạng sinh học trong các sông hồ trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ng
Người Sume cổ hiểu hệ mặt trời trước khi có kính thiên văn?
Phải đến tháng 8 năm 1986, Voyager 2, con tàu thăm dò liên hành tinh do Mỹ phóng đi vào năm 1977, mới bắt đầu gửi về trái đất những hình ảnh cận cảnh đầu tiên về Hải Vương tinh, hành tinh thứ 8 trong hệ mặt trời. Nhưng trước đó 6.000 năm, người Sume cổ "đãOng có thể nhận biết mặt người
Nhiều nhà nghiên cứu vẫn tin rằng để có thể nhận diện khuôn mặt người cần một bộ não lớn, và một vùng chuyên biệt được dành riêng cho việc xử lý thông tin về khuôn mặt. Kết quả trên loài ong đã làm đảo lộn quan niệm này, nhà nghiên cứu đứng đầu AdVoi sinh con sau cuộc điều trị hiếm hoi
Một con voi châu Á có tên Tamar đã sinh hạ một chú voi con tại vườn thú Jerusalem sau khi trải qua ca thụ tinh nhân tạo hiếm gặp, hãng thông tấn Israel thông báo hôm qua. Voi con nặng 90 ký và là con voi thứ 11 trên thế giới ra đời theo phưNgười lùn Munayi
Một đội khảo trắc quặng vàng khi làm nổ vách đá đã phát hiện thấy một bộ hài cốt Munayi. Bộ hài cốt Munayi này hai chân xếp vòng, hai tay đặt trên đầu gối sống động như một tượng Phật. Nhìn tướng mạo, bộ hài cốt giống như một người đàn ông trung niên, da hằn đầy nếp nhăn, mũi cao vút, trán rộng, miệng rộng nhưng môi mỏng. Tuy nXương người lùn được khai quật
Tháng 10 năm 1976, tạp chí "Nguyệt san cao cấp" của Mexico đăng bài về Romian Vanlonxi, tại khu vực bãi khai thác đá gần Thủ đô Mexico phát hiện được một bộ hài cốt động vật, dự liệu đó là người. Bộ hài cốt lạ lùng từ trước tới giờ chưa ai từng thấy này thân thể thấp nhỏ, trên cột sống không có xương sườn, xương vai ngangLưỡi câu thiên nhiên
Cá ép có tên khoa học là Echeneis naucrates, thường phân bố ở những vùng nước ấm áp thuộc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu như không đang gắn chặt chính bản thân mình vào một vật chủ, thì chúng thích bơiVoi rừng Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng
Voi rừng nước ta chủ yếu tập trung ở phía Nam Trường Sơn, tỉnh Đăk Lăk, song đến nay chúng đang dần vắng bóng. Năm 1975, Đăk Lăk có khoảng 400 con voi rừng và voi nhà, thì năm 1990, con số này là 200 và đến cuối năm nay chỉ còn trên dưới 60.Cây bắp cải cao gần bằng đầu người
Với chiều cao 1,47 mét và trọng lượng 34,2 kilôgam, cây bắp cải này đã được tổ chức Guinness công nhận là cây bắp cải to nhất thế giới. Xuất hiện tại hội chợ thương mại bang Alaska (Mỹ) năm 1998, cây bắp cải khổng lồ đã làm không ít người tham quan phải nSinh sản vô tính linh dương-dê đầu tiên trên thế giới
Chưa có nước nào có khả năng sinh sản vô tính linh dương Mông Cổ với dê, theo Zeng Yitao, thành viên của Hàn lâm viện Công trình Trung Quốc. Các chuyên gia nói việc sinh sản vô tính mở đường cho việc bảo tồn các giống động vật quý hiếm. Linh dương Mông Cổ là một giống dê cải tiến sống tại Trung Quốc.Xương người khổng lồ được khai quật
Mùa xuân năm 1983, tại một nghĩa địa lớn gần thị trấn Zeest thuộc bang Westbatlia - Đức, các nhà khảo cổ phát hiện được khoảng 2000 bộ hài cốt, bình quân thân cao 2,3m và mộ táng của một vị thống soái quân đội, ông cao tới 3m.Thằn lằn ăn gà
Gà ăn thằn lằn thì dễ thấy, nhưng có một loại thằn lằn lại ăn gà. Ở Nam Mỹ có loại thằn lằn to lớn, tên khoa học là Tupinambis teguixin, con trưởng thành có chiều dài thân thể (kể cả đuôi) đến hơn một mét. Chúng thường sống ở nơi có cây cốiChim đầu búa
Ở châu Phi có một loại chim lạ có tên khoa họa là Scopus umbretta. Trông chúng không giống một con vật nào khác trên trái đất. Đầu của Scopus umbretta trông giống như cái búa: đầu gắn liền với một cái mỏ dẹt dài, sau đầu là một chBí ẩn của sao bạn Thiên Lang (Sirius) và người Doxiang
Người Doxiang sinh sống trong các hang động ở châu Phi, làm sao lại có thể có những tri thức hiểu biết về ngôi sao này? Phải chăng họ dựa vào linh cảm? Không chỉ có thế, người Doxiang còn vẽ một cách chuẩn xác trên cát quỹ đạo








