Nhện độc xuất hiện ở Châu Á

  •  
  • 5.512

Có một loài nhện rất độc mới xuất hiện tại một số nước châu Á. Chúng sống trong nhà và rất giống với nhện thường nhưng có thân hình trong hơn.

Loài nhện này có tên Ultrasius, giống nhện châu Phi sống ở các nước Bắc và Trung Phi nơi sa mạc, nhưng điều các nhà sinh học đang quan tâm là tại sao và như thế nào có khoảng 1 lượng nhỏ loài nhện trên có mặt ở châu Mỹ và bây giờ là châu Á.

Nhện Ultrasius
Nhện độc Ultrasius

Loài vật này được xếp vào hạng cực độc, xét về độc tính thì đứng sau "góa phụ đen" (black widow), nọc độc của nó ko gây chết người nhưng nó có sức ăn mòn da người rất nguy hiểm, tốc độ ăn mòn nhanh, và có thể oxi hóa kim loại.

Bệnh nhân mắc phải nọc độc của loại nhện này có triệu chứng ngứa ngáy và sẽ bị ăn da cho đến khi nào được tiêm huyết thanh điều chế từ nọc loài nhện này.

Hiện thế giới có khoảng 100000 con như vậy chủ yếu ở Châu Phi...

Vết cắn sau 1 tuần
Vết cắn sau 1 tuần

Vết cắn sau 2 tuần
Vết cắn sau 2 tuần

Vết cắn sau 3 tuần
Vết cắn sau 3 tuần

Vết cắn sau 5 tuần
Vết cắn sau 5 tuần

"góa phụ đen" (black widow)
"Góa phụ đen" (black widow)

Cập nhật: 24/10/2018 Theo Sanchoitre
  • 5.512