Kiến dùng quai hàm bật nhảy để trốn kẻ thù

  •  
  • 532

Loài kiến tên lửa có thể dùng hàm răng để thực hiện một cú nhảy khi phải trốn tránh kẻ thù.

Kinh ngạc loài kiến dùng quai hàm bật nhảy để trốn kẻ thù

Miệng của kiến tên lửa (thuộc chi Odontomachus) là một trong những bộ phận cơ thể di chuyển nhanh nhất trong thế giới động vật. Một con kiến có thể mở rộng hàm dưới ra hai bên, sau đó chụp lại với nhau với tốc độ 230 km/h. Lực tạo ra đủ mạnh giúp nó quăng kẻ thù ra xa tổ, hoặc tự ném mình vào trong không khí để tránh nguy hiểm.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đặt lần lượt từng con kiến tên lửa vào cốc nhựa chứa 4 cm cát. Bên dưới lớp cát, họ đặt một con Antlion - loài côn trùng đào hang dài một cm và có hàm răng lớn. Ở giai đoạn ấu trùng, con Antlion đào hang trong lớp cát mịn. Science AAAS cho hay, mặt phẳng dốc và không ổn định của hố cát khiến con kiến rơi vào trong và không thể thoát ra ngoài bằng cách bò thông thường.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều con kiến sử dụng quai hàm tác dụng lực xuống mặt đất, bật thành cú nhảy ra xa chiếc hố. Trong 117 thử nghiệm, 15% số kiến thoát nạn.

Theo VnExpress
  • 532