Kỳ lạ tập tục đục mũi, nhét đồng xu tự làm mình xấu để tránh bị bắt cóc

  •  
  • 2.465

Là một bộ tộc hiền lành, giản dị nhưng những người trong bộ tộc có cách làm đẹp kỳ lạ khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Đó là tục “cắm mũi” kỳ dị nhất của tộc người Apatani.

Đây là một trong những tục lệ xăm, xâu, đục lỗ trên cơ thể “dị” nhất hành tinh, còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay. Dù không còn truyền lại đến lớp trẻ nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những nút lớn bằng gỗ được cắm vào hai cánh mũi của nhiều phụ nữ lớn tuổi thuộc bộ lạc Apatani, sống trong thung lũng Ziro, ở bang Arunachal Pradesh, phía đông bắc của Ấn Độ.

Phụ nữ bộ tộc Apatani (Ấn Độ) thời xưa có tục nút mũi và xăm hình lên mặt để tự làm xấu bản thân nhằm tránh bị người từ bộ tộc khác cướp về làm vợ. Tập tục đeo nút mũi của phụ nữ bộ tộc Apatani có truyền thống từ lâu đời. Theo đó, phụ nữ sẽ đục hai lỗ ở cánh mũi rồi nhét đồng xu để đánh dấu sự trưởng thành đồng thời giúp họ trở nên "xấu xí" để không bị bắt cóc.

Kỳ lạ tập tục đục mũi, nhét đồng xu tự làm mình xấu để tránh bị bắt cóc
Tập tục đeo nút mũi của phụ nữ bộ tộc Apatani có truyền thống từ lâu đời.

Thời xưa, phụ nữ Apatani là những người đẹp nhất trong số các bộ tộc lân cận. Các nhóm cướp hoặc đàn ông từ vùng khác thường đến đây để bắt cóc các cô gái về làm vợ. Những người bị bắt đi không bao giờ có cơ hội trở lại.

Kỳ lạ tập tục đục mũi, nhét đồng xu tự làm mình xấu để tránh bị bắt cóc
Truyền thống làm xấu khuôn mặt đã bị bãi bỏ từ những năm 1970.

Để không bị bắt cóc, những người phụ nữ ở bộ tộc này đã nghĩ ra tục đục mũi lạ lùng. Từ đó, nét đặc trưng của phụ nữ Apatani chính những chiếc mũi bị đục và được vẽ những hình xăm màu đen lên mặt để tự làm xấu bản thân, từ đó khiến hình ảnh phái yếu của bộ tộc này trở nên kém hấp dẫn đối với cánh đàn ông.

Kỳ lạ tập tục đục mũi, nhét đồng xu tự làm mình xấu để tránh bị bắt cóc
Phụ nữ ở bộ tộc này còn tự vẽ hình xăm lên mặt để làm xấu.

Kể từ năm 1970, tập tục đeo nút mũi và xăm lên mặt của phụ nữ Apatani không còn được thực hiện nữa. Theo quan niệm của người Apatani, những chiếc nút mũi đặc biệt này ra đời là để bảo vệ phụ nữ trong bộ tộc. Với tập tục độc đáo này, một số lượng lớn khách du lịch đã ghé thăm nơi sinh sống của bộ tộc Apatani để tìm hiểu và khám phá những điều mới lạ.

Kỳ lạ tập tục đục mũi, nhét đồng xu tự làm mình xấu để tránh bị bắt cóc
Người đẹp nhất làng sẽ đeo nút mũi to nhất.

Phụ nữ bộ tộc Apatani làm nhiều công việc như cày cấy, trồng trọt, nuôi cá hay buôn bán... Người Apatani còn có tôn giáo riêng và gọi là Donyi-Polo. Các thành viên trong bộ tộc thường cầu nguyện trước Mặt trời (Donyi) và Mặt trăng (Polo).

Cập nhật: 18/09/2020 Theo VietQ/dientungaynay
  • 2.465