Loài hươu sở hữu gương mặt đáng sợ như quái vật ngoài hành tinh

  •  
  • 787

Hươu, nai thường gắn liền với hình ảnh loài động vật đáng yêu, tuy nhiên, có một loài hươu lại sở hữu gương mặt đáng sợ giống như quái vật ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Đấy là những điều mọi người nói về cá thể mang Trung Quốc (hay còn gọi là mang Reeves, hoẵng Trung Quốc). Đây là một loài mang (hay còn gọi là hoẵng, thuộc họ hươu nai) có nguồn gốc đông nam Trung Quốc và Đài Loan.

Trên mặt của loài mang này có 2 tuyến mùi hương, gồm một tuyến nằm ngay trước mắt và tuyến thứ 2 nằm trên trán. Mặc dù mang Trung Quốc không phải là loài động vật có vú duy nhất sở hữu các tuyến mùi hương, nhưng chúng sử dụng các tuyến này thường xuyên hơn so với các loài động vật khác.

Khi nghỉ ngơi, các tuyến mùi hương trên mặt của mang Trung Quốc đóng lại và trông không khác gì những nếp gấp trên da của chúng. Tuy nhiên, khi loài mang này quyết định bắt đầu đánh dấu lãnh thổ hoặc quyến rũ bạn tình, chúng sẽ mở rộng các tuyến mùi hương trên mặt để phát xạ mùi hương hoặc cạ vào các vị trí chúng muốn đánh dấu.

Con mang Trung Quốc
Các tuyến mùi hương trên mặt mang Trung Quốc sẽ đóng lại khi nghỉ ngơi và trông giống như những nếp gấp trên da (Ảnh: IFL).

Các tuyến mùi hương trên mặt của mang Trung Quốc cũng sẽ được mở rộng  khi chúng cảm thấy phấn khích, chẳng hạn khi đối mặt với một người bạn đời tiềm năng hoặc khi được cho ăn, như trong đoạn clip gây sốt kể trên.

Những cá thể mang Trung Quốc đực sẽ thường xuyên sử dụng tuyến mùi hương trên gương mặt của chúng hơn là những con cái, thường nhằm mục đích kêu gọi bạn tình. Hệ cơ trên gương mặt của mang Trung Quốc cho phép chúng có thể mở rộng đồng thời cả 2 tuyến mùi hương trên gương mặt cùng một lúc. Ngoài ra, khi mang Trung Quốc nhai thức ăn, các tuyến mùi hương trên gương mặt cũng có thể đóng mở liên tục.

Mang Trung Quốc có kích thước khá nhỏ, cao khoảng 0,5 mét và dài một mét. Cá thể mang Trung Quốc trưởng thành có thể nặng từ 10 đến 18kg. Mang Trung Quốc đực có sừng ngắn khoảng 10cm và răng nanh trên, còn cá thể cái không có sừng. Những con đực sử dụng sừng và răng nanh để tấn công nhau khi tranh giành lãnh thổ hoặc bạn tình.

Thức ăn của mang Trung Quốc là các loại hoa, nấm, quả mọng, cỏ, quả hạch, một vài loại lá và vỏ cây. Loài mang này còn có tên gọi là hươu sủa vì tiếng kêu đặc trưng giống tiếng chó sủa. Chúng thường phát ra tiếng kêu này khi trong quá trình giao phối hoặc khi bị khiêu khích.

Mang Trung Quốc là loài sống đơn độc, những con đực và cái đánh dấu lãnh thổ của riêng mình bằng các tuyến mùi hương trên mặt.

Cập nhật: 10/04/2023 Dân Trí
  • 787