Mang thai sau khi cấy ghép tử cung

  •  
  • 851

Các nhà khoa học đã tách thành công tử cung ra khỏi cừu cái và sau đó cấy nó trở lại, mà con vật vẫn có thể mang thai.

Cho tới nay, các nhà khoa học đã thành công bước đầu tiên trong công nghệ ghép tử cung: Họ loại bỏ tử cung của 4 con cừu cái, sau đó tái gắn nó lại (vào một động mạch khác) trong cơ thể của chúng. Hiện cả 4 con vật đều đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Chúng sẽ sinh nở nhờ phẫu thuật vào cuối tháng 4 này.

Trong vòng vài tuần tới, các nhà khoa học sẽ thực hiện nỗ lực tiếp theo: chuyển tử cung giữa hai con cừu khác nhau - bước mà họ hy vọng sẽ là ca cấy ghép tử cung thành công đầu tiên trên các động vật cỡ lớn.

Nghiên cứu do Mats Brannstrom tại Viện khoa học Sahlgrenska ở Gothenburg, Thụy Điển và cộng sự thực hiện trên 14 con cừu cái.


(Ảnh: NewScientist)

T. An

Theo Newscientist, Vnexpress
  • 851