Máy bay chở khách do Trung Quốc sản xuất lần đầu cất cánh

  •  
  • 301

Máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất là máy bay phản lực C919 có tốc độ hành trình 834 km/h vừa cất cánh sáng 28/5 đánh dấu thành tựu sau 14 năm phát triển.

Trung Quốc tiến hành chuyến bay thương mại đầu tiên của máy bay phản lực thân hẹp C919 hôm 28/5, tạo ra cột mốc mới trong nỗ lực phá vỡ thế độc quyền của Boeing và Airbus trong sản xuất máy bay toàn cầu. Chuyến bay lần đầu tiên vào 10h45 sáng ngày 28/5 do hãng hàng không Eastern Airlines vận hành với số hiệu MU9191 từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, đường bay nội địa đông nhất cả nước. Máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh vào 1h10 chiều cùng ngày.

C919 là máy bay phản lực thân hẹp hai động cơ CFM International LEAP-1C. Phương tiện có thể chở 158 - 192 hành khách và có tầm hoạt động 4.075 - 5.555 km, theo Tập đoàn hàng không thương mại Trung Quốc (COMAC). Máy bay 164 chỗ ngồi này có thiết kế hai cabin với 8 ghế hạng thương gia và 156 ghế hạng bình dân. Ghế ở giữa trong hàng ba ghế ở khoang bình dân rộng hơn 1,5 cm so với hai ghế bên cạnh, giúp người ngồi thoải mái hơn.

Máy bay có 20 màn hình 12 inch (30,4 cm) có thể chiếu phim độ phân giải 1.080 pixel. C919 cũng trang bị hệ thống lọc, hệ thống đèn tập trung vào hành khách và độ ồn thấp. Mẫu máy bay sẽ đi vào hoạt động thương mại đầy đủ trong mùa xuân năm 2023 với lộ trình đầu tiên giữa Thượng Hải và Bắc Kinh.

C919 là máy bay phản lực thân hẹp hai động cơ CFM International LEAP-1C.
C919 là máy bay phản lực thân hẹp hai động cơ CFM International LEAP-1C.

Máy bay C919 do Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc (Comac) sản xuất nhằm cạnh tranh với dòng máy bay 737 của Boeing và A320 của Airbus, được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấp giấy phép vào tháng 9 năm ngoái sau hơn 14 năm phát triển. Máy bay chở khách này được bàn giao cho hãng hàng không China Eastern trong tháng 12 cùng năm. C919 đã trải qua tổng cộng 100 giờ bay thử nghiệm. Hoạt động bay thương mại dự kiến bắt đầu trong nửa đầu năm 2023.

Chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch để C919 chiếm 10% thị phần nội địa vào năm 2025. Comac cho biết họ đã nhận hơn 1.200 đơn đặt hàng cho C919. Theo hãng China Eastern, C919 sẽ hoạt động thương mại chủ yếu ở Thượng Hải.

Cập nhật: 29/05/2023 VnExpress
  • 301