Mây cuồn cuộn “tuôn chảy” từ đỉnh núi cao 3000m như thác chảy

  •  
  • 611

Video do Tân Hoa Xã chia sẻ hôm 16/5 ghi lại khoảnh khắc ấn tượng về cảnh mây cuồn cuộn tuôn chảy từ đỉnh núi cao 3000m xuống phía dưới như thác nước. Đó là khoảnh khắc do máy bay không người lái quay được từ trên cao tại khu bảo tồn tự nhiên Thần Nông Giá của tỉnh Hồ Bắc.

Thác mây tuôn chảy tạo nên vẻ đẹp hùng vỹ mà ngợp mắt. Được biết, đây không phải là hiện tượng thời tiết bất thường, nhưng hiếm gặp ở Khu bảo tồn tự nhiên Thần Nông Giá. Hiện tượng này chỉ xuất hiện sau mưa trong điều kiện không khí ổn định.

Cái tên Thần Nông Giá xuất phát từ “Thần Nông” vốn là tổ tiên đầu tiên của nền văn minh nông nghiệp Trung Quốc, thể hiện lịch sử văn hóa lâu đời của khu vực này. Với lịch sử phát triển địa chất độc đáo, Thần Nông Giá đã trải qua những thay đổi lớn do kiến tạo và hình thành địa hình núi cao đặc biệt.

Cập nhật: 19/05/2020 Theo Dân Trí
  • 611