Mây ngũ sắc xuất hiện ở Trung Quốc

  •   37
  • 4.098

Một đám mây có màu sắc giống như cầu vồng xuất hiện phía trên một thành phố ở phía nam Trung Quốc hôm 5/6.

Các màu sắc hiện ra trên đám mây khổng lồ tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Các màu sắc hiện ra trên đám mây khổng lồ tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.
Các màu sắc hiện ra trên đám mây khổng lồ tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. 

Người dân nhìn thấy đám mây tại thành phố Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào lúc hoàng hôn hôm 5/6, China Foto Press đưa tin. Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại hiện tượng thiên nhiên kỳ thú và hiếm này.

"Khi mặt trời lặn, đám mây khổng lồ nhiều màu biến mất dần", China Daily cho biết.

Cầu vồng là kết quả của hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời khi nó khúc xạ và phản xạ qua những giọt nước mưa. Ngược lại, những đám mây có nhiều màu sắc xuất hiện do ánh sáng mặt trời khúc xạ và phản xạ sau khi gặp các tinh thể băng trong mây. Đây là hiện tượng thiên vô cùng hiếm, ngay cả khi chúng ta so sánh số lần xuất hiện của chúng với cầu vồng lộn ngược.

Theo VNE
  • 37
  • 4.098