Mexico phát hiện loài thằn lằn hoàn toàn mới, đang có nguy cơ tuyệt chủng

  •  
  • 90

Ngày 22/1, các nhà khoa học Mexico thông báo phát hiện loài thằn lằn hoàn toàn mới tại bang Chiapas ở miền Nam. Với chiều dài khoảng 1 gang tay, loài bò sát chuyên sống trên cây này được đặt tên là Rồng Coapilla.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố phát hiện trên, chuyên gia sinh học thuộc Đại học Tự trị quốc gia Mexico (UNAM) Roberto Luna Reyes cho biết, loài thằn lằn có tên khoa học là Abronia Cunemica này là động vật đặc hữu của Mexico, vô hại, không độc và phân bổ ở vùng núi phía Bắc bang Chiapas.

Loài thằn lằn mới được phát hiện tại Mexico.
Loài thằn lằn mới được phát hiện tại Mexico.

Hiện các nhà khoa học mới chỉ phát hiện được 5 cá thể trên tại địa phương này.

Chuyên gia cổ sinh học Adam Clause tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên San Diego, bang California (Mỹ) cho biết, dựa trên 3 đặc điểm về địa sinh học, hình thái và dữ liệu phân tử, đây là loài thằn lằn hoàn toàn mới và đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Rồng Coapilla sở hữu nhiều đặc điểm khác lạ so với các loài thằn lằn khác như đầu tai nhô ra, mặt và đầu màu vàng nhạt, lưng có các vệt ngang màu nâu sẫm.

Loài vật này này nặng khoảng 20 gram, dài 15cm và thường sống ở trên tầng cây cao, có khả năng leo cao tới 20m và nhảy từ cây này sang cây kia trong phạm vi khoảng 10m.

Các chuyên gia thuộc Cục Môi trường và lịch sử tự nhiên bang Chiapas nhấn mạnh, cần thực hiện các cuộc nghiên cứu đầy đủ về nguồn gốc của loài thằn lằn mới này cũng như triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường sống cho những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Trước đó, hồi năm 2022, các nhà khoa học Mexico thông báo phát hiện 6 loài ếch hoàn toàn mới có kích thước chỉ bằng móng tay trong các khu rừng rậm ở nước này.

Cập nhật: 23/01/2024 1thegioi/ttxvn
  • 90