Microsoft cảnh báo về một nguy cơ bảo mật mới

  •  
  • 133

Chỉ sau vài ngày phát hành bản vá cho lỗi zero-day trong Power Points, Microsoft đã công bố một nguy cơ bị tấn công mới của chương trình này.

Trong blog của mình, ông Alexandra Huft, quản lý chương trình bảo mật của Microsoft đã đưa ra cảnh báo về những đoạn mã nguy hiểm được phát tán rộng rãi trên Internet và nguy cơ hoàn toàn có thể có về một đợt tấn công mới của giới tin tặc nhờ những đoạn mã này. Với những đoạn mã này, giới tin tặc hoàn toàn có thể chiếm quyền kiểm soát máy tính của người dùng bằng cách lừa họ kích hoạt vào một tập tin powerpoint có chứa mã độc.

Đáng lo ngại hơn, từ những khảo sát của công ty bảo mật Secunia, thì những đoạn mã này vẫn ảnh hưởng lên những hệ thống Windows đã được vá. Những phiên bản powerpoints ảnh hưởng là 2000, 2002, 2003. Secunia cũng đã xếp loại lỗ hổng này vào loại cực kỳ nghiêm trọng, và ra thông báo cảnh báo đến mọi người dùng máy tính, vẫn phải rất thận trọng với các tập tin PowerPoints nhận được từ Internet.

TRẦN HUY

Theo PC World Mỹ, Tuổi Trẻ Online
  • 133