Một số loài côn trùng được đặt tên theo người nổi tiếng

  •  
  • 1.002

Để thể hiện sự kính trọng hay tôn vinh đóng góp của những nhân vật nổi tiếng, các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho một số loài theo tên của Tổng thống Bush, nữ ca sĩ Shakira hay diễn viên Angela Jolie.

Một số loài côn trùng được đặt tên theo người nổi tiếng
Agathidium bushi là một loài bọ cánh cứng thuộc họ Leiodidae. Nó được nhà côn trùng học Kelly Miller và Quentin D. Wheeler đặt theo tên của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Hai loài khác là Agathidium cheneyi và Agathidium rumsfeldi lấy theo tên lần lượt của cựu phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. Theo hai nhà nghiên cứu, việc đặt tên này thể hiện sự kính trọng của họ đối với các nhân vật quan trọng của chính phủ.

Một số loài côn trùng được đặt tên theo người nổi tiếng
Loài nhện cửa sập được đặt theo tên nữ diễn viên Angelina Jolie có tên Aptostichus angelinajolieae. Đây là cách mà các nhà nghiên cứu ghi nhận những đóng góp của nữ diễn viên đối với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn.

Một số loài côn trùng được đặt tên theo người nổi tiếng
Tò vò là nhóm côn trùng thuộc bộ Hymenoptera và phân bộ Apocrita nhưng không phải là ong hay kiến. Aleiodes shakirae là một trong 25 loài được phát hiện trên dãy núi Andes và đặt tên hồi tháng 5. Đây là một loài ký sinh, thường ăn côn trùng có hại cho cây trồng. Nữ ca sĩ Shakira là nguồn cảm hứng cho các nhà nghiên cứu khi gọi tên khoa học cho loài này.

Một số loài côn trùng được đặt tên theo người nổi tiếng
Tháng 7/2014, một nhóm nghiên cứu phát hiện một loài sống ký sinh trên các rạn san hô ở độ sâu 60m, ngoài khơi Puerto Rico. Họ đặt tên cho loài này là Litarachna lopezae, một cách bày tỏ sự yêu mến với âm nhạc của nữ ca sĩ Jennifer Lopez, dòng nhạc mà họ thường xuyên nghe khi viết nghiên cứu. "Nguyên nhân đằng sau sự lựa chọn khác thường cho loài mới ấy khá đơn giản. Các bài hát và video của Jennifer Lopez đã giúp nhóm nghiên cứu giữ được tâm trạng tốt khi viết bản thảo cũng như xem các trận bóng World Cup 2014", nhà sinh vật học Vladimir Pesic nói.

Một số loài côn trùng được đặt tên theo người nổi tiếng
Một loài ruồi trâu hiếm với phần thân đằng sau màu vàng có tên khoa học là Scaptia (Plinthina) beyonceae, theo tên của nữ ca sĩ Beyonce Knowles. Nhà nghiên cứu Bryan Lessard, đến từ Australia, là người đặt tên cho loài đó.

Một số loài côn trùng được đặt tên theo người nổi tiếng
Aptostichus bonoi là một loài nhện được phát hiện ở Công viên Quốc gia Joshua Tree, bang California, Mỹ. Tên khoa học của chúng bắt nguồn từ tên của Bono, trưởng nhóm nhạc nổi tiếng U2 đến từ Dublin, Ireland.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đặt lại.

Theo Vnexpress
  • 1.002