Mỹ không còn là 'vua' trong ứng dụng công nghệ

  •  
  • 150

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) cho rằng những biến động về chính trị là nguyên nhân chủ yếu khiến quốc gia này đánh mất vị trí hàng đầu về đổi mới công nghệ vào tay Đan Mạch. Việt Nam xếp thứ 82/122 nước.

Trong bảng xếp hạng Networked Readiness Index lần thứ 6 của WEF, Mỹ đã tụt xuống hàng thứ 7, đứng sau Đan Mạch, Thụy Điển, Singapore, Phần Lan, Thụy Sĩ và Hà Lan. Dù vậy, đây vẫn là quốc gia có một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới và môi trường đầu tư tài chính hiệu quả.

"Trong khi đó, Đan Mạch vươn lên nhờ những ứng dụng quản lý trực tuyến, dịch vụ chính phủ điện tử và sự tự do hóa trong lĩnh vực viễn thông", Irene Mia, chuyên gia kinh tế của WEF, nhận xét.

Các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tiếp tục khẳng định sức mạnh, nhưng "gã khổng lồ" Trung Quốc lại tụt 9 bậc xuống vị trí thứ 59, còn Ấn Độ giảm 4 bậc và hiện đứng thứ 44.

Bảng xếp hạng Networked Readiness Index 2006 - 2007.

Theo BBC, VnExpress
  • 150