Mỹ và Ấn Độ hợp tác khoa học

  •  
  • 245

Mỹ và Ấn Độ hôm 17-10 đã ký kết văn bản hợp tác toàn diện trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong một nỗ lực tăng cường và mở rộng mối quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Bộ trưởng Bộ khoa học-công nghệ và phát triển Ấn Độ Kapil Sibal đã tham dự lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Rice gọi bản hợp tác này là “minh chứng hùng hồn của mối quan hệ song phương đang phát triển nhanh chóng giữa Mỹ và Ấn Độ". Bộ trưởng Sibal cũng gọi sự thỏa thuận này là "một cột mốc quan trọng".

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bản thỏa thuận này sẽ củng cố và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ của cả hai nước, tăng cường mối quan hệ và đẩy mạnh hợp tác giữa các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu.

Bản thỏa thuận cũng lần đầu tiên thiết lập các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản cần thiết khác cho việc hợp tác nghiên cứu giữa hai chính phủ, giữa các nhà nghiên cứu tư nhân và các viện nghiên cứu.

T.VY (Theo Xinhua)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 245