Năm 2010: 20% người Mỹ có triệu chứng tâm thần

  •  
  • 672
Một bản báo cáo của Cục điều tra về sử dụng thuốc và sức khoẻ Mỹ vừa công bố cho thấy 20% người Mỹ trưởng thành - tức trên 45 triệu người – trong năm qua đã trải qua những lần có triệu chứng của bệnh tâm thần.

Trong số này, 4,8% (11 triệu người) bị bệnh tâm thần khá nặng, 8,4 triệu người từng có ý định tự sát, 2,2 triệu người đã có kế hoạch tự sát, và 1 triệu người đã tự sát không thành.


Bệnh tâm thần đang có chiều hướng gia tăng ở Mỹ. Ảnh minh họa.

Gần 20% (8.9 triệu) người có triệu chứng tâm thần này đã lạm dụng các loại thuốc hướng thần (gây nghiện, như các loại ma tuý).

Trong số 67.500 được điều tra cả nam lẫn nữ, có thể rút ra:

- Bệnh tâm thần phổ biến ở những người thất nghiệp (27,7%) trong khi ở những người có công ăn việc làm chỉ là 17,1%.

- Phụ nữ bị bệnh tâm thần nhiều hơn nam giới (23,8% so với 15,6%)

- Người trẻ có tỷ lệ bị bệnh tâm thần cao hơn người trên 50 tuổi (30% so với 13,7%).

- Chỉ 37.9% người bị bệnh tâm thần được điều trị.

Bà Pamele S. Hyde, phụ trách Cục nhận xét: "Những triệu chứng mắc bệnh tâm thần ảnh hưởng tới bản thân người bệnh, gia đình và cộng đồng. Nếu không được điều trị, họ có thể trở thành bệnh nhân thực thụ, tìm đến ma tuý để tự giải toả và trở thành con nghiện, có ý muốn tự sát, giảm năng suất lao động và gây ra những rắc rối trong gia đình”.

Hiện tượng này đang được xã hội Mỹ rất quan tâm.
Theo Vietnamnet
  • 672