Nâng cấp hệ thống điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

  •  
  • 555

Tin từ Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (Bộ KH-CN) cho biết, Viện Nghiên cứu hạt nhân đã tiến hành tháo dỡ để nâng cấp hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Hệ điều khiển cũ được lắp đặt năm 1983, đã được nâng cấp lần đầu vào năm 1993.

Lần nâng cấp này được thực hiện bằng 2 nguồn kinh phí: kinh phí tài trợ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế 243.000 USD và kinh phí sự nghiệp khoa học khoảng 400.000 USD để thay thế toàn bộ phần đo đạc nơ-tron và logic xử lý tín hiệu điều khiển của hệ điều khiển.

Theo kế hoạch, vào tháng 3 tới, các cán bộ của viện và chuyên gia nước ngoài sẽ tiến hành kiểm tra, chạy thử và hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống. Sau khi thẩm định, Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân sẽ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ KH-CN việc cấp giấy phép vận hành lại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào tháng 5/2007.

 

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
(Ảnh: HTV)

Theo Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 555