Ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp ở Trường Sa

  •  
  • 1.065

Với hơn 2 tuần lênh đênh trên biển Đông thuộc quần đảo Trường Sa, du khách sẽ có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh lúc mặt trời mọc và lặn.

Hải đăng trên đảo Đá Lát ở cực tây quần đảo Trường Sa, thuộc xã đảo Trường Sa, huyện Trường Sa (Khánh Hòa)
Hải đăng trên đảo Đá Lát ở cực tây quần đảo Trường Sa, thuộc xã đảo Trường Sa, huyện Trường Sa (Khánh Hòa). Hải đăng được xây dựng năm 1994, chỉ vị trí đảo Đá Lát và giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Trường Sa định hướng và xác định được vị trí của mình. Cả một vùng biển mênh mông như được dát vàng dưới ánh mặt trời.

Hoàng hôn nhìn từ đảo Trường Sa Lớn.
Hoàng hôn nhìn từ đảo Trường Sa Lớn. Đảo này cách Cam Ranh khoảng 450 km, cách thành phố Vũng Tàu hơn 500 km đường biển, có hình dáng giống như tam giác vuông, diện tích khoảng 0,2 km2, là đảo lớn thứ 4 của quần đảo Trường Sa. Đảo có giếng nước ngọt và là nguồn quan trọng thứ hai sau nước mưa.

Hoàng hôn gần đảo An Bang.
Hoàng hôn gần đảo An Bang. Đảo An Bang là một hòn đảo nhỏ trong cụm đảo khu vực 4, có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự và phát triển kinh tế biển giữa quần đảo Trường Sa với khu vực nhà giàn DK1. An Bang cách đảo Trường Sa 71 hải lý về phía đông nam và cách đảo Thuyền Chài 20 hải lý về phía tây nam.

Hải đăng Sinh Tồn được xây dựng năm 2012, có tháp hình vuông màu vàng, chiều cao tháp đèn là 24,9 m. Tầm nhìn xa ban ngày là 15 hải lý, tầm nhìn xa ban đêm là 20 hải lý. Đứng trên hải đăng có thể nhìn thấy đảo Gạc Ma.
Hải đăng Sinh Tồn được xây dựng năm 2012, có tháp hình vuông màu vàng, chiều cao tháp đèn là 24,9 m. Tầm nhìn xa ban ngày là 15 hải lý, tầm nhìn xa ban đêm là 20 hải lý. Đứng trên hải đăng có thể nhìn thấy đảo Gạc Ma.

Hoàng hôn trên vùng Biển Đông gần đảo Nam Yết.
Hoàng hôn trên vùng Biển Đông gần đảo Nam Yết.

Hoàng hôn trên đảo Song Tử Tây.
Hoàng hôn trên đảo Song Tử Tây.

Bình minh đang ửng đỏ trên vùng biển gần đảo Cô Lin.
Bình minh đang ửng đỏ trên vùng biển gần đảo Cô Lin.

Bình minh trên phía bắc quần đảo Trường Sa nhìn từ tàu tiếp tế Hải Đăng 05.
Bình minh trên phía bắc quần đảo Trường Sa nhìn từ tàu tiếp tế Hải Đăng 05. Tàu được đóng năm 2005, nhận nhiệm vụ đi tiếp tế cho các hải đăng ở đảo xa thuộc quần đảo Trường Sa.

Bình minh trên Biển Đông qua mũi tàu Hải Đăng 05.
Bình minh trên Biển Đông qua mũi tàu Hải Đăng 05.

Mặt trời lặn đôi khi trông như một quả cầu lửa, có lúc lại mang màu sắc lòng đỏ một quả trứng.
Mặt trời lặn đôi khi trông như một quả cầu lửa, có lúc lại mang màu sắc lòng đỏ một quả trứng.

Các thủy thủ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thường xuyên được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên biển vào lúc bình minh và hoàng hôn.
Các thủy thủ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thường xuyên được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên biển vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Cập nhật: 11/05/2016 Theo Zing.vn
  • 1.065