Ngày nước và khí tượng thủy văn thế giới

  •  
  • 398

Ngày 22-3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kỷ niệm Ngày nước thế giới (22-3) với chủ đề "Nước và văn hóa" và Ngày khí tượng thế giới (23-3) với chủ đề "Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai".

Hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên nước đang bị đe dọa nghiêm trọng như nguồn nước ngày càng ô nhiễm, cạn kiệt mà nguyên nhân chủ yếu là do nạn phá rừng tràn lan, khai thác sử dụng không hợp lý.

Tại các vùng trên cả nước thiếu nước trong mùa khô diễn ra phổ biến với quy mô và mức độ ngày càng tăng, đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Mức độ ô nhiễm nước các sông ngày càng lớn, do nước thải từ các đô thị; các khu công nghiệp, sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, do các làng nghề và các hoạt động sinh hoạt khác.

Ở Việt Nam từ năm 1998 đến 2005 đã có 47 cơn bão, 26 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 23 cơn bão, 10 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam. Trong 3 năm 2000, 2001 và 2002 lũ lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Các cơn lũ lớn, lũ lịch sử xảy ra ở các tỉnh miền trung trong các năm 1998, 1999, 2002, 2003 và đặc biệt là cơn bão số 7, số 8 xảy ra trong năm 2005 đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản. 

Theo TTO/TTXVN
  • 398