Nhìn bằng âm thanh

  •  
  • 303

Một camera sẽ quét trường nhìn phía trước. Hình ảnh sau đó được máy tính chuyển thành dạng âm thanh đặc trưng. (Ảnh: NewYorkTimes)
Hệ thống nhìn bằng âm thanh có tên gọi vOICe hoạt động theo nguyên tắc chuyển hình ảnh thu được từ một máy quay thành âm thanh mô tả sự vật, hiện tượng giúp người khiếm thị hình dung được mọi vật xung quanh.

Một camera sẽ quét trường nhìn phía trước. Hình ảnh sau đó được máy tính chuyển thành dạng âm thanh đặc trưng. (Ảnh: NewYorkTimes)
Thiết bị được phát triển bởi tiến sĩ Peter Meijer thuộc Phòng nghiên cứu Philips ở Hà Lan.

Thứ âm thanh mà vOICe phát ra không phải dưới dạng lời nói mà dưới dạng âm thanh đặc trưng. Trước khi sử dụng, người khiếm thị phải học những nguyên tắc về âm thanh của hệ thống này. Chẳng hạn, điểm sáng hơn trên một khung cảnh sẽ được thể hiện bằng âm thanh to hơn. Thiết bị này còn cho phép người khiếm thị đọc được sách báo, thậm chí xem vô tuyến. Bạn đọc có nhu cầu có thể vào trang web http://www.seeingwithsound.com/voice.htm để tải miễn phí chương trình học cách nhìn bằng âm thanh của thiết bị.

Theo Thế Giới Mới
  • 303