Những dự báo khoa học kinh hoàng

  •   3,321
  • 32.643

Nhìn về tương lai luôn luôn là điều thích thú đối với mọi người. Trong số rất nhiều dự báo, người Nga thích tin vào dự báo được nhà văn viễn tưởng Strelelsky nêu trên báo PRAVDA.

Con người sẽ ăn thịt nhân tạo, uống nước biển đã khử muối, sống đến 120 tuổi trong một tương lai gần. Nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng hàng đầu của Nga Vladimir Streletsky đã lập ra một danh sách những thành tựu tương lai cho loài người. Ông đã chọn các dự báo của những nhà tương lai học, nhà tiên tri và nhà khoa học nổi tiếng nhất phù hợp với ý tưởng của nhiều người thông qua nhận định của chính ông. Tầm nhìn của Streletsky hoàn thoàn khả thi dù có một đôi chút gây sốc.

 Nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng hàng đầu của Nga Vladimir Streletsky đã lập ra một danh sách những thành tựu tương lai cho loài người.
Ảnh minh họa: Wordpress.

2009-2025: Những robot hình dạng người sẽ được dùng trong sản xuất công nghiệp.

2010: Cuối cùng các nhà khoa học đã chứng minh được rằng sau khi chết, linh hồn của con người vẫn tồn tại.

2010–2012: Các nước châu Âu, châu Mỹ và vùng Thái Bình Dương sẽ liên kết thành một khối lớn trong khu vực. Con tàu vũ trụ Nga – Trung sẽ thực hiện thành công việc đổ bộ lên Mặt trăng.

2011: Phát minh ra văcxin chống lại bệnh AIDS.

2011-2023: Trung Đông sẽ gây một sức ép dân số rất mạnh lên châu Âu. Số người nhập cư sẽ tăng đáng kể. Châu Âu và châu Mỹ sẽ gặp khủng hoảng về Dân chủ khiến các nhà lãnh đạo các nước này sẽ áp dụng cách cai trị độc đoán.

2012: Tổng hợp được các loại thuốc nâng cao được trí thông minh.

2013: Loài người xây dựng những "trang trại" để sản xuất thịt nhân tạo.

2015-2025: Các chất thải phóng xạ sẽ được "hót" khỏi Trái đất và "ném" vào vũ trụ.

2016: Thế giới bắt đầu cạn kiệt nguồn dầu mỏ dự trữ.

2022: Con người đổ bộ lên Sao Hỏa.

2025: Bắt đầu khủng hoảng nước trên toàn cầu. Vào khoảng 2/3 dân số hành tinh bị thiếu nước uống. Nhiều nước ở ven biển phải xây dựng những nhà máy làm ngọt nước biển. Các nhà khoa học đã biết cách kéo dài tuổi thọ của con người đến 120 năm.

2026: Tạo ra được trí thông minh nhân tạo.

2027: Nhận được những tín hiệu vô tuyến từ những người ngoài hành tinh.

2029: Cyborg (tức người "lai" với máy móc) sẽ ra đời.

2030: Triển khai các biện pháp tổng hợp để ngăn chặn quá trình lão hóa của con người.

2030-2080: Phát triển các ngành công nghiệp ở Bắc cực và Nam cực.

2035: Kinh tế thế giới sẽ khủng hoảng vì thiếu nước sinh hoạt.

2039: Sẽ xuất hiện những "lò ấp" con người (không cần đến dạ con của những người phụ nữ nữa).

2047: Tivi toàn cảnh (holographic) trở thành một bộ phận không thể tách rời được trong đời sống.

2060: Con người sẽ xây dựng các "thuộc địa" của mình trên sao Hỏa.

2069: Sẽ xảy ra xung đột giữa Nga và Trung Quốc về lãnh thổ Siberia.

2075: Tất cả các nước đều hợp pháp hóa Luật Chết không đau đớn (euthanasia).

2090: Xây dựng những thành phố ngầm dưới mặt nước.

2110: Những người chuyển đổi giới tính sẽ chiếm 5% dân số thế giới.

2114: Loài người sẽ thiết lập những cuộc tiếp xúc đầu tiên với các nền văn minh ngoài hành tinh.

Theo VietNamNet (Pravda.ru)
  • 3,321
  • 32.643