Novell trở lại “chiến trường” với Suse Linux

  •  
  • 146

Kể từ khi bản Suse Linux được phát hành từ năm 2004, thì đây là phiên bản đầy đủ đầu tiên sau gần hai năm trời “vắng bóng” của Linux.

Giao diện Susi Linux

Phiên bản mới, SUSE Linux Profesional 9.3, sửa chữa nhiều lỗi trên các phiên bản cũ và cải tiến một số phần về giao diện.

Ronald W. Hovsepian, CEO mới của Novell, cho biết Suse Linux sẽ là chìa khóa để đưa Novell trở lại với thị trường. Novell sẽ đầu tư phát triển cho sản phẩm Linux, từ sản phẩm dành cho máy tính để bàn tới máy chủ cao cấp, kể cả máy tính lớn. Tất cả đều phát triển trên một nền tản duy nhất.

Điều đó có nghĩa rằng, với nhiều biện pháp, bạn có thể biến chiếc máy tính PCs “bé xíu” của mình thành một hệ thống xứ lý chuyên nghiệp mà không cần thay đổi nền tản về phần mềm. Trong hệ thống doanh nghiệp, nghiên cứu, từ hệ thống máy chủ cho đến máy trạm đều dùng chung một nền tản, đương nhiên, mức độ tương hợp và tính thông suốt sẽ cao hơn so với một hệ thống hỗn hợp.

Theo đánh giá hiện nay, Suse có thị phần khoảng 20% trong tổng số máy tính dùng Linux, sau Redhat (80%) của Raleigh, N.C.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, sự tăng trưởng về số lượng người dùng thông thạo máy tính thì việc người dùng sẽ "thử" dùng Linux là điều không có gì đáng bàn cải.

Mức độ tăng trưởng doanh thu hằng năm trên các sản phẩm Linux của Novell hiện nay là khoảng 20%, trong khi đó mức chung của thị trường là khoảng 27%. Đối tượng nhắm đến của các sản phẩm Linux là bộ phận doanh nghiệp, nơi mà kiến trúc mạng đa nền tảng sẽ tốn nhiều chi phí vận hành và quản lý.

"Minh tinh" một thời của ngành công nghiệp mạng đang từ từ tỏa sáng trở lại.

TRẦN HUY

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 146