Phán quyết tội danh bằng... phần mềm máy tính

  •  
  • 55

Các thẩm phán ở tòa án Kỳ Xuyên thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) suốt hai năm qua đã nhập dữ liệu tình tiết phạm tội vào máy tính và chờ nó đưa ra kết luận. 1.500 bị đơn liên quan đến ám sát, trộm cắp, hiếp dâm... đã được xử theo cách này.

Không rõ quyết định của ngài "thẩm phán điện tử" đó có phải là phán quyết cuối cùng không, bởi theo quy định thì chỉ hội đồng xét xử mới có quyền kết án, nhưng phần mềm đó sắp tới sẽ được trang bị cho nhiều tòa án khác ở Sơn Đông .

Chuyên gia phát triển chương trình Qin Ye cho biết phần mềm sẽ chuẩn hóa các phán quyết dựa trên hành vi phạm pháp và những tình tiết phụ. Còn thẩm phán Wang Hongmei cũng khẳng định nó sẽ tránh được tình trạng thẩm phám lạm dụng quyền lực.

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc cho rằng "thẩm phán điện tử" chỉ là một dẫn chứng về tính lười nhác của những người cầm cân nảy mực.

Theo Reuters, The Register, VNE
  • 55