Phát động cuộc thi Nhân tài đất Việt 2006

  •  
  • 72

Cuộc thi thường niên "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực CNTT- Truyền thông (do Tổng Công ty Bưu chĩnh Viễn thông VN (VNPT) là nhà tổ chức và tài trợ chính) đã chính thức được phát động sáng nay (1/3) tại Hà Nội. 

Các thí sinh của Nhân tài đất Việt tại Lễ trao giải năm 2005. Ảnh: B.D

BTC cho biết, so với cuộc thi năm 2005, Nhân tài đất Việt 2006 có một số điều chỉnh về tiêu chí và thể lệ. Các sản phẩm dự thi sẽ phân thành hai loại:

Thứ nhất là những sản phẩm đã có thời gian kiểm chứng, sử dụng lâu dài, đã được ứng dụng rộng rãi trên thực tế. Mức độ ứng dụng trên thực tế được thể hiện bằng hợp đồng kinh tế ký kết với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dự thi. Đối với những sản phẩm ứng dụng nội bộ không có hợp đồng kinh tế phải được bảo đảm bằng xác nhận của đơn vị chủ quản.

Sản phẩm dự thi Nhân tài đất Viêt không dừng lại ở ý tưởng hoặc phần mềm, mà phải là những sản phẩm hoàn thiện được mở rộng sang lĩnh vực phần cứng, phần mềm, giải pháp mạng và tích hợp công nghệ. Năm 2005 có 174 sản phẩm dự thi ở các lĩnh vực trên.

Loại thứ hai là những sản phẩm hoàn thiện ở dạng có tiềm năng ứng dụng, mới thử nghiệm trên quy mô nhỏ hẹp.

Hội đồng sơ khảo sẽ xem xét tuyển từ mỗi loại sản phẩm nêu trên để chọn ra 10 sản phẩm vào vòng chung khảo. Mỗi loại sản phẩm có một bộ giải thưởng bao gồm: giải nhất trị giá 100 triệu đồng, giải nhì được 50 triệu đồng, giải ba được 30 triệu đồng và các giải khuyến khích.

BTC kỳ vọng cuộc thi năm nay (có thời hạn nhận bài dự thi đến hết ngày 31/08/2006, trao giải vào 20/11/2006) "sẽ tôn vinh nhiều hơn những nhân tài, có những đóng góp thiết thực trong cuộc sống" và chọn được những sản phẩm đoạt giải cao nhất (so với năm 2005 chỉ có giải nhì là cao nhất). GS, VS Nguyễn Văn Hiệu tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng chung khảo.

Tại Lễ phát động sáng nay thiếu một thành phần tham dự là các thí sinh đã tham dự Nhân tài đất Việt 2005. Tuy nhiên, theo BTC, sau Lễ phát động sẽ là các cuộc giao lưu với sinh viên đại học, những người quan tâm đến cuộc thi tại các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Huế, Thái Nguyên, Khánh Hòa.

B.D
Theo VietnamNet
  • 72