Phát hiện khủng long mỏ vịt với 800 chiếc răng

  •  
  • 545

Những người đi săn hoá thạch đã tìm thấy một loài khủng long mỏ vịt mới có cơ thể đồ sộ và cái miệng đầy răng khác thường, trong một nghĩa địa khủng long ở Utah, Mỹ.

Con vật ăn cỏ to lớn này sinh sống trên hành tinh khoảng 75 triệu năm trước, cuối kỷ Creta, và hầu như chắc chắn là kẻ thống trị trên lãnh địa của chúng, vượt hẳn các loài khủng long khác sinh sống cùng khu vực ở thời kỳ đó. Nó có một bộ hàm mạnh mẽ hình cái mỏ với 300 chiếc răng có thể cắn nát hầu hết các loài thực vật, cộng thêm 500 chiếc răng thay thế nằm ẩn trong xương hàm lớn.

Một con khủng long mỏ vịt như vậy có thể dài đến 9 mét khi trưởng thành, khiến cho nó trở thành một trong những loài lớn nhất trong nhóm hadrosaurs (nhóm khủng long hai chân có hộp sọ hình mỏ vịt) từng sống trên trái đất.

"Nó là một con quái vật thực sự", Terry Gates, nhà cổ sinh vật học tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên, Đại học Utah, tác giả báo cáo, nhật định.

Nhóm nghiên cứu đặt cho sinh vật này cái tên Gryposaurus monumentensis, với dụng ý nói về bộ hàm hình mỏ và nơi nó được tìm thấy. Mẫu vật thuộc số hàng chục bộ xương hoá thạch tìm thấy tại vùng này, và một vài con trong số chúng cũng là loài mới chưa được các chuyên gia biết đến.

Khủng long mỏ vịt Gryposaurus monumentensis với bộ hàm đầy răng giúp nó ăn được hầu hết các loài thực vật. (Ảnh: BBC)

T. An

Theo AFP, Vnexpress
  • 545