Phát hiện loài cóc mới ở Nghệ An

  •  
  • 580

Loài cóc mắt ngón chân rộng mới được tìm thấy ở khu dự trữ sinh quyển của tỉnh Nghệ An.

Tìm thấy loài cóc mới ở Nghệ An

Phát hiện loài cóc mới ở Nghệ An
Megophrys latidactyla. (Ảnh: Nguyễn Thiên Tạo).

Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, loài mới có tên khoa học là Megophrys latidactyla. Mẫu vật được thu thập tại Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An.

Loài cóc mới có đặc điểm đặc trưng như đầu phẳng, rộng hơn so với chiều dài, mắt to, lồi lên, với các sừng trên mí mắt trên, viền trên các ngón tay và chân của loài có một rìa da riêng biệt.

Đây là loài cóc mắt thứ 2 được ghi nhận ở miền Trung Việt Nam.

Loài mới là kết quả nghiên cứu hợp tác giữa Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và Viện động vật Saint Petersburg (Nga).

Theo VnExpress
  • 580