Phát hiện loài rắn độc khổng lồ ở Kenya

  •   3,45
  • 10.678

Một loài rắn hổ mang châu Phi khổng lồ, dài 2,7 mét và chứa nọc độc đủ giết ít nhất 15 người, mới được phát hiện ở một trang trại rắn thuộc Kenya.

Naja Ashei (Ảnh: Alalam.ir)Tổ chức bảo vệ môi trường WildlifeDirect cho biết loài rắn hổ mang này lớn nhất thế giới và hoàn toàn độc đáo. Loài vật được đặt tên là Naja Ashei, lấy tên James Ashem - người đã thành lập ra trang trại rắn Bio-Ken ở Kenya, nơi nó được tìm thấy.

"Việc phát hiện ra loài rắn phun độc này thật thú vị và củng cố rằng còn rất nhiều loài vật khác chưa được biết tới, trong khi hàng trăm loài đang dần bị mất đi nơi ở, do thiếu sự quản lý nghiêm ngặt hành tinh của chúng ta", chủ tịch tổ chức Richard Leakey phát biểu.

Giám đốc Bio-Ken Royjan Taylor cũng nhận định việc phát hiện ra loài mới là một cơ hội để nâng cao nhận thức cho các tổ chức bảo tồn rắn cũng như tìm ra cách chữa trị những vết rắn cắn cực độc này.

M.T.

Theo Reuters, Vnexpress
  • 3,45
  • 10.678