Quảng Bình: Cứu sống voọc chà vá chân nâu

  •  
  • 722

Sáng 18-9, văn phòng Tổ chức Cứu hộ động thực vật (FFI) tại Quảng Bình cho biết một người dân ở ngã ba Pheo, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tên Đinh Văn Cường đã cứu sống một con voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng đặc biệt quí hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới.

Ông Cường đã mua con voọc này từ một nhóm thợ săn với giá 200.000 đồng khi họ nghỉ chân tại Pheo và dùng thuốc kháng sinh để chữa vết thương ở cẳng chân sau con voọc, sau đó bàn giao lại cho nhân viên FFI. Hiện con voọc này đã được chuyển ra trung tâm cứu hộ linh trưởng vườn quốc gia Cúc Phương. 

Chú voọc chà vá chân nâu được cứu sống
Chú voọc chà vá chân nâu được cứu sống
(Ảnh: TTO)

VĂN BINH

Theo Tuổi trẻ
  • 722