Quảng cáo trực tuyến tại Mỹ tăng 30% trong năm 2005

  •  
  • 39

Theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 20/4, doanh thu từ quảng cáo trực tuyến ở Mỹ trong năm 2005 đã tăng 30% so với năm 2004. Tuy nhiên, doanh thu quảng cáo trực tuyến vẫn chiếm một tỉ lệ nhỏ so với các loại hình quảng cáo truyền thống.

Các tổ chức thực hiện nghiên cứu nói trên, Cục Quảng cáo tuơng tác (IAB) và Tập đoàn PricewaterhouseCoopers (PWC), đánh giá quảng cáo trực tuyến tại Mỹ năm 2005 đạt một “bước tiến nhảy vọt”. Các số liệu thống kê cho thấy, nếu doanh số quảng cáo trực tuyến tại Mỹ năm 2004 chỉ đạt 9,6 tỉ USD thì trong năm 2005 đã đạt 12,5 tỉ USD.

Theo IAB và PWC, doanh thu quảng cáo tăng trưởng ấn tượng trong năm 2005 chủ yếu là nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ mới cho phép các công ty có nhiều lựa chọn để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của mình trên mạng Internet.

Tuy nhiên, quảng cáo trực tuyến tại Mỹ trong năm 2005 cũng mới chiếm 4,7% tổng chi tiêu trong toàn bộ ngành quảng cáo. Chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến so với tổng chi tiêu quảng cáo đã tăng lên từ mức 3,7% của năm 2004 nhưng vẫn còn rất khiêm tốn so với các loại hình quảng cáo truyền thống. Các hình thức quảng cáo truyền thống vẫn được nhiều công ty lựa chọn hơn, chẳng hạn quảng cáo qua thư gửi trực tiếp trong năm 2005 tại Mỹ đạt 56,6 tỉ USD, qua báo chí đạt 47,9 tỉ USD, qua phát thanh và truyền hình đạt 35 tỉ USD.

Trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, hình thực quảng cáo được ưa chuộng nhất là quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm, chiếm 41% doanh số. Đây là hình thực quảng cáo mà theo đó, các công ty quảng cáo phải trả tiền cho các công ty dịch vụ tìm kiếm như Google và Yahoo để kết quả tìm kiếm theo một số cụm từ nhất định được hiển thị kèm với một liên kết tới Website các sản phẩm và dịch vụ cần quảng cáo.

Theo sau quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm, quảng cáo bằng cách đặt banner chiếm vị trí thứ 2 với 20% doanh số. Tiếp theo là quảng cáo trên các trang chuyên đề, chiếm 17%.
Theo IDG News, VnMedia
  • 39