Rắn vua đại chiến trăn Miến Điện, trận đấu căng thẳng sẽ kết cục ra sao?

  •   2,33
  • 1.592

Việc rắn xem trăn như con mồi mới chỉ thấy ở loài rắn hổ mang chúa. Nhưng lần này, rắn vua lại hành xử khác biệt.

Rắn vua sử dụng đòn quấn siết sở trường để hòng có thể hạ gục con mồi.
Rắn vua sử dụng đòn quấn siết sở trường để hòng có thể hạ gục con mồi.

Một con rắn vua (Tên khoa học: Lampropeltis) đã phát hiện ra một con mồi ở phía trước, rắn vua là loài rắn không có nọc độc nhưng lại thường săn các loài rắn (kể cả rắn độc) để ăn thịt nên nó đã không bỏ qua mục tiêu lần này.

Tuy nhiên, đối thủ cũng 'không phải dạng vừa' dù không có nọc độc như rắn vua, đó là một trăn Miến Điện hay còn gọi là trăn mốc (Tên khoa học: Python bivittatus) - một trong 6 loài rắn lớn nhất thế giới (chiều dài trung bình 3,7 m, có cá thể đạt đến chiều dài 5,74m).

Rắn vua đã tấn công đối phương và sử dụng đòn quấn siết sở trường để hòng có thể hạ gục con mồi, tuy nhiên trăn Miến Điện cũng là loài săn mồi bằng cách quấn siết. Cuối cùng con rắn vua đã phải từ bỏ ý định ăn thịt trăn khi nhận thấy đối thủ cũng "ngang cơ" với mình.

Cập nhật: 04/12/2020 Theo Trí Thức Trẻ
  • 2,33
  • 1.592