Khí CO2
-
Tạo ra được hợp chất lọc được CO2 và biến chúng thành nguyên liệu làm chai lọ, quần áo Nhà hóa học vật liệu Ken-ichi Otake của trường đại học Kyoto, Nhật Bản cùng các cộng sự mới đây đã tạo ra được một loại hợp chất có thể hút những phân tử khí CO2 trong không khí rồi biến chúng thành những chất hữu cơ.
-
Nam Cực: Mật độ CO2 cao kỷ lục sau 4 triệu năm Đây là lần đầu tiên Nam Cực đạt lượng CO2 kỷ lục trong bầu khí quyển, lên tới 400 phần triệu (ppm), điều chưa từng xảy ra tại lục địa lạnh lẽo nhất thế giới trong suốt 4 triệu năm qua. -
Ấn Độ trồng 50 triệu cây chỉ trong một ngày Hàng trăm nghìn người Ấn Độ thiết lập kỷ lục thế giới Guinness bằng cách trồng 50 triệu cây xanh chỉ trong một ngày.
-
Biến khí thải CO2 thành phụ gia làm bánh baking soda Một nhà máy hóa chất đặt tại Ấn Độ đã chạy thành công hệ thống tái chế khí thải CO2 và chuyển đổi lượng khí này để sản xuất baking soda. -
Xuyên suốt lịch sử, con người chưa bao giờ phải sống trong bầu không khí như hiện nay Con người đã chính thức bước vào một lãnh thổ chưa từng được khám phá. Trong khoảng 2,5 triệu năm sống trên Trái đất, loài người chưa bao giờ sống trong bầu không khí như hiện nay. -
Rừng thứ sinh - Chìa khóa cho bài toán giảm khí thải Rừng nhiệt đới được khôi phục trên các diện tích đất khai hoang để sản xuất nông nghiệp và chăn thả gia súc không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn hấp thu một lượng khí CO2 lớn hơn so với rừng lâu năm. -
ICAO thiết lập tiêu chuẩn khí thải CO2 cho máy bay Ngày 12/7, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã đạt được bước tiến quan trọng trong nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho máy bay trong hàng không dân dụng toàn cầu. -
Rửa tay bằng nước ấm không diệt sạch vi khuẩn Nhiều người cho rằng, rửa tay bằng nước ấm sẽ tiêu diệt hết vi khuẩn. Nhưng thực tế không phải vậy. -
Trái Đất trải qua tháng 6 nóng nhất trong hơn 130 năm qua Tháng 6/2014 đã trở thành tháng Sáu nóng nhất trong lịch sử khí tượng thế giới kể từ khi các chuyên gia bắt đầu thu thập và ghi chép dữ liệu về nhiệt độ trung bình của Trái Đất năm 1880. -
Rừng Amazon đang thải nhiều carbon hơn lượng hấp thụ Nghiên cứu mới cho thấy rừng Amazon không còn là "lá phổi xanh" giúp giảm ô nhiễm carbon do con người tạo ra.
Khoa học quân sự
Tại sao