-
Loa MP3 siêu mỏng... hình củ lạc Không phải lúc nào người ta cũng cảm thấy thoải mái với cặp tai nghe chình ình trên tai. Nhật Bản vừa giới thiệu một mẫu loa dành cho iPod và "dế" với thiết kế siêu mỏng, bọc da và hình ... củ lạc ngộ nghĩnh.
-
Thương hiệu mạnh dễ bám sâu vào não hơn Não người phản ứng nhanh chóng đối với các nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng mất nhiều thời gian cũng như năng lượng hơn để nhận dạng các thương hiệu ít được biết đến, bất kể đó là sản phẩm nào, các nhà khoa học Đức khẳng định.
-
Hàn Quốc: Thiết bị MRI mới có đội phân giải cao Các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thần kinh học thuộc Đại học Gachon, Hàn Quốc vừa công bố họ đã phát triển thành công một thiết bị có thể giúp nhìn xuyên qua não người với độ phân giải cao.
-
Kim tự tháp được xây từ trong ra ngoài? Cho đến nay các nhà khoa học vẫn tự hỏi bằng cách nào người Ai Cập có thể đặt khoảng 3 triệu tảng đá, nặng trung bình 2,5 tấn/tảng để xây dựng đại kim tự tháp Cheops (hay còn gọi là Khufu). Các giả thuyết phỏng đo&aac
-
Robot giúp phẫu thuật não Các kỹ sư và khoa học gia của Canada vừa phát triển một robot với xúc giác khá nhạy cho phép các bác sĩ thực hiện những ca vi phẫu thuật ở não người. Dự kiến robot này, được gọi là neuroArm
-
Rắn ăn bằng cách nén con mồi Rắn có thể xơi hết những con mồi lớn hơn cả nó... Nhưng rắn ăn con mồi như thế nào? Người ta vừa tìm ra cơ chế ăn mồi của rắn: Nó nén con mồi lại và từ từ tiêu hóa chúng.
-
Não to không có nghĩa là thông minh hơn Nhiều ý kiến cho rằng bộ não người thuộc các dân tộc phát triển có khối lượng lớn hơn. Điều này không chính xác. Bởi não của người Anh nặng trung bình gần 1.350 g, kém 130 g so với một dân tộc ít phát triển hơn là Buri