Trạm nghiên cứu Mặt trăng
-
Bài kiểm gia nhanh giúp bạn nhận ra mình có bị trầm cảm hay không Không sai khi nói rằng trầm cảm là một căn bệnh nguy hiểm trong xã hội hiện đại khi chúng có thể khiến người bệnh luôn cảm thấy rơi vào trạng thái mất cân bằng.
-
Giải mã lời nguyền “trăng xanh tháng Bảy” gây thảm cảnh? Người ta nói rằng, sự kỳ dị của mặt trăng khi nó chuyển sang màu xanh có sự tác động đến hệ thần kinh con người khiến họ mất kiểm soát và có những hành vi như những người điên. Thậm ch&i -
8 nghiên cứu về trí thông minh giúp khám phá những bí ẩn của trí tuệ Một số người cho rằng quan điểm về trí thông minh như một thứ đơn nhất là một điều hoang đường.
-
Những điều bạn cần biết về sấm sét Sét (hay còn gọi là sự phóng điện giông) là một nguồn điện từ mạnh phổ biến nhất xảy ra trong tự nhiên. Nó là một dạng phóng điện tia lửa trong không khí với khoảng cách rất lớn. -
Những sự thật thú vị về tình yêu Nhắc đến tình yêu chúng ta thường nói đến sự lãng mạn, tình cảm nồng cháy và những cung bậc cảm xúc thăng hoa. Tuy nhiên, tình yêu dưới một góc độ nào đó thì lại vô cùng hài hước và thú vị. Hãy cùng tìm hiểu những sự thật về tình yêu khiến bạn sẽ phải ngạc nhiên đó. -
Tiến sĩ NASA: Có một hạm đội UFO đang "trú ẩn" ở Mặt Trăng Tiến sĩ Eric Norton là một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu thiên văn đã tuyên bố những thông tin gây sốc về UFO và người ngoài hành tinh. -
Tiểu hành tinh 100km trút mưa thiên thạch khổng lồ xuống Trái Đất Trận mưa thiên thạch cách đây 800 triệu năm có tổng khối lượng lớn gấp 30 - 60 lần thiên thạch Chicxulub từng khiến khủng long tuyệt chủng. -
Người cuối cùng đặt chân lên Mặt Trăng Gene Cernan là một trong ba người từng hai lần lên Mặt Trăng và trở thành người cuối cùng đặt chân lên bề mặt vệ tinh của Trái Đất từ năm 1972. -
NASA kết nối được với tàu vũ trụ đã mất tín hiệu 2 năm trước Năm 2014, NASA đã mất liên lạc với một con tàu vũ trụ. Tưởng như nó vĩnh viễn biến mất, bỗng nhiên vào tối chủ nhật (21/8) vừa qua, NASA đã bắt được tín hiệu của nó. -
Trạm nghiên cứu ở nơi tận cùng thế giới Các nhà khoa học tại trạm nghiên cứu Ny-Ålesund gần Bắc Cực không chỉ phải chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt đôi khi xuống đến -58 độ C mà còn phải sẵn sàng đối mặt với những con gấu Bắc Cực nguy hiểm.
Khoa học quân sự
Tại sao