bảo tồn thiên nhiên

  • 80% nguồn gen cây trồng đã mất 80% nguồn gen cây trồng đã mất
    "Nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa đang bị mai một nghiêm trọng: 80% giống cây trồng đã mất, giống vật nuôi suy giảm gần 10% mỗi năm" - thạc sĩ Hoàng Thanh Nhàn, phó trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên, Cục Bảo vệ m&o
  • Công bố 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới Công bố 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới
    Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế hôm 26/10 đã công bố bản danh sách mới nhất về 25 loài linh trưởng sắp biến mất khỏi trái đất, trong đó có 4 loài ở Việt Nam.Các loài linh trưởng bao gồm khỉ, khỉ hình người, vượn cáo và đều là họ hàng gần nhấ
  • Đà Nẵng: Phát hiện quần thể voọc ngũ sắc quý hiếm Đà Nẵng: Phát hiện quần thể voọc ngũ sắc quý hiếm
    Tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) các nhà khoa học đã quan sát trực tiếp và chụp hình được 12 bầy voọc với khoảng 170 con voọc ngũ sắc (có tên trong sách đỏ VN và thế giới, thuộc loài nguy cấp, cần bảo vệ).
  • 1/3 động vật lưỡng cư trên thế giới đứng trước nguy cơ diệt vong 1/3 động vật lưỡng cư trên thế giới đứng trước nguy cơ diệt vong
    Trụ sở của Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế tại Gland Thụy Sỹ hôm 25/8 đã công bố, trong hơn 6000 loại động vật lưỡng cư có 1/3 trong số đó đang có nguy cơ đứng trước sự diệt vong.
  • Những động vật hiếm nhất trong Sách đỏ 2009 Những động vật hiếm nhất trong Sách đỏ 2009
    Theo báo cáo mới nhất về Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới, ngày càng nhiều loài vật đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Dưới đây là chùm ảnh về những loài đang trong tình huống nguy hiểm nhất.
  • Ếch Mozart biết huýt sáo Ếch Mozart biết huýt sáo
    Trong khi đi tìm dấu vết của những loài ếch được coi là đã tuyệt chủng ở Haiti, các nhà bảo tồn thiên nhiên đã phát hiện thấy 6 loài ếch hiếm chỉ sống ở quốc gia thuộc vùng Caribean này.
  • Bài học từ Thái Lan đối với đập trên sông Mekong Bài học từ Thái Lan đối với đập trên sông Mekong
    Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) hôm nay cảnh báo các nhà đầu tư vào dự án đập trên sông Mekong nên nghiên cứu bài học từ đập sông Mun tại Thái Lan, một thất bại về kinh tế, môi trường và xã hội.
  • Bảo vệ loài linh trưởng tại bán đảo Sơn Trà Bảo vệ loài linh trưởng tại bán đảo Sơn Trà
    Gần 50 sinh viên khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cùng Hội Động vật học Frankfurt (Đức) vừa đi thực địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) trong chương trình “Bảo tồn loài linh trưởng”.
  • Việt Nam vĩnh viễn mất tê giác một sừng Việt Nam vĩnh viễn mất tê giác một sừng
    Loài tê giác một sừng (tê giác Java) đã chính thức tuyệt chủng tại Việt Nam. Thông tin này được Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) và Tổ chức Bảo tồn Tê giác Thế giới (IRF) khẳng định vừa mới đây.
  • Indonesia: Lại thêm một con hổ Sumatra bị giết Indonesia: Lại thêm một con hổ Sumatra bị giết
    Giám đốc cơ quan bảo tồn thiên nhiên tỉnh Bengkulu, ông Amon Zamora cho biết con hổ Sumatra 5 năm tuổi, vốn được giải cứu sau khi bị đặt bẫy ở một khu rừng, đã chết vì những vết thương quá nặng.