ký sinh
-
Loài hoa biệt danh “thức ăn cho chó” có vẻ ngoài dễ... gây ngượng Được biết đến dưới cái tên “thức ăn cho chó”, Hydnora Africana là một loài cây ký sinh được xếp vào loại lạ lùng nhất trên thế giới.
-
Rệp vừng sống sót nhờ vi khuẩn bị lây nhiễm Cụm từ “virut có lợi” nghe như một điều bất hợp lý. Nhưng đối với rệp vừng đậu đang bị ong bắp cày ký sinh tấn công, việc mang trên mình những vi khuẩn lây nhiễm là sự khác biệt giữa sự sống và một cái chết từ từ, theo một nghiên cứu mới. -
Loài bướm biết tìm thuốc để chữa bệnh Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy loài bướm chúa biết những cây có khả năng chữa bệnh cho những đứa con của chúng.
-
Phương pháp mới tiêu diệt hiệu quả ấu trùng muỗi sốt rét Dùng dầu để phân tán nấm gây bệnh lên mặt nước giúp tiêu diệt ấu trùng muỗi hiệu quả. -
Sự liên quan giữa nhịp sinh học giới tính và giấc ngủ Nam giới thường đi ngủ muộn hơn nữ giới; còn phái yếu lại hay bị mất ngủ nhiều hơn các đấng mày râu. Tại sao lại có những sự khác biệt như vậy ? Qua nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ và Pháp đã vén lên một phần lời giải đáp. -
Cây cối cũng có “bảo kê” Cây mù tạc đen đã “thuê” các chiến binh ong bắp cày tới bảo vệ nó trước sự xâm chiếm của một con bướm. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc cây cối cũng có “bảo kê”, theo một nghiên cứu mới. -
Sứa không thể "xâm lăng" địa cầu Sứa đang vào mùa sinh sôi nảy nở trên khắp các đại dương, nhưng đó chỉ là hoạt động theo chu kỳ và khó có khả năng đe dọa loài người. -
Nếu ong tuyệt chủng, cả thế giới sẽ bị đói Theo Chủ tịch Hội nghị quốc tế của Liên đoàn các Hiệp hội nuôi ong thế giới Apimondia là Gilles Ratia, thì hiện nay mức độ tử vong của ong lên tới một con số rất lớn: từ 20 đến 40%/năm. -
Nuôi giòi trong cơ thể để nghiên cứu Nhà côn trùng học Piotr Naskrecki không ngần ngại để ấu trùng của ruồi trâu sống trong cơ thể chính ông, coi đây là cơ hội để trải nghiệm cảm giác "nuôi" một sinh vật sống. -
Những hình ảnh gây chấn động về thành tựu khoa học y tế năm 2015 Những hình ảnh xuất sắc dưới đây là những thành tựu khoa học, y tế được chú ý nhất năm 2015. Đối với nhiều mẫu vật quá nhỏ, bằng công nghệ siêu hiện đại, con người chỉ có thể chiêm ngưỡng chúng qua thấu kính hiển vi.
Khoa học quân sự
Tại sao