-
Thành cổ Lệ Giang Tổ chức khoa học, Giáo dục và văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành cổ Lệ Giang của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1997, trong kỳ họp lần thứ 21. Đến năm 2012, Thành cổ Lệ Giang lại được công nhận thêm 1 lần nữa với một số tiêu chí bổ sung.
-
Quần đảo Kvarken và bờ biển Cao Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Quần đảo Kvarken và bờ biển Cao (Hoga Kusten) của Phần Lan và Thụy Điển là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2000.
-
Các tháp chuông - Di sản văn hóa thế giới tại Bỉ và Pháp Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các tháp chuông của Pháp và Bỉ trong đó có 32 chiếc thuộc vương quốc Bỉ và 23 chiếc thuộc Pháp là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.
-
Các loài thụ phấn trên đà tuyệt chủng Theo một báo cáo mới công bố của Liên Hiệp Quốc, nhiều loài sinh vật thụ phấn không xương sống như ong, bướm và các loài thụ phấn có xương sống như chim ruồi, dơi trong tự nhiên đang trên đà tuyệt chủng.
-
Nhà ở Pile thời tiền sử xung quanh dãy núi Alpes - Di sản văn hóa thế giới của Áo Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Nhà ở Pile thời tiền sử xung quanh dãy núi Alpes của nước Áo ( cùng với Ý, Pháp, Thụy sĩ, Đức, Slovania) là Di sản văn hóa thế giới năm 2011.
-
Nhà thờ Bethlehem - Di sản văn hóa thế giới tại Palestine Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Nhà thờ Bethlehem là Di sản văn hóa thế giới, nằm trong danh sách các di sản có nguy cơ mất vĩnh viễn năm 2012.
-
Những con số đáng sợ về HIV: 78 triệu người nhiễm, 35 triệu người chết Liên Hiệp Quốc ngày 21/11 công bố một báo cáo cập nhật về đại dịch AIDS, trong đó cho thấy dù việc điều trị căn bệnh chết người này đã có nhiều tiến triển, nhưng vẫn còn có những con số đáng báo động.